Trung Quốc: Ngây ngô tô vẽ tượng phật nghìn năm để tạ ơn

Trọng Hà (Theo Sina) Chủ nhật, ngày 03/12/2023 07:00 AM (GMT+7)
Các bức tượng được đặt trên Con đường cổ Micang, một tuyến đường giao thông lịch sử có niên đại lên đến 3.000 năm.
Bình luận 0

Những bức tượng cổ có tuổi đời 1400 năm tại Trung Quốc mới đây đã bị tô vẽ một cách vô tội vạ khiến dư luận sửng sốt. Hành động này xuất phát từ nỗ lực cải tạo, "trang trí" cho những bức tượng này từ phía người dân trong vùng.

Theo thông tin từ Nhật báo Tứ Xuyên, tại vùng quận Nam Giang, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, các tượng được đặt trên Con đường cổ Micang, một tuyến đường giao thông lịch sử có niên đại lên đến 3.000 năm.

Theo các chuyên gia, những tượng này đã được chạm khắc từ thời kỳ Bắc Ngụy (386-534) và đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh sự lan truyền của Phật giáo ở Tứ Xuyên và các khu vực xung quanh trong lịch sử Trung Quốc.

Trung Quốc: Ngây ngô tô vẽ tượng phật nghìn năm để tạ ơn

Trung Quốc: Ngây ngô tô vẽ tượng phật nghìn năm để tạ ơn - Ảnh 1.

Những bức tượng phật trước và sau khi bị tô vẽ. Ảnh: Sina.

Được phát hiện cách đây hai năm, mặc dù di tích này vẫn chưa được bảo vệ chặt chẽ, nhưng chính quyền địa phương đã xây dựng mái che mưa và lắp đặt hệ thống giám sát để bảo vệ. Tuy nhiên, mới đây, quan chức từ cơ quan quản lý di tích văn hóa của quận đã phát hiện ra dân làng thuần phác đang sơn màu cho các tượng qua hệ thống camera giám sát.

Đơn vị bảo tồn di tích cho biết, khi lực lượng chức năng đến ngăn chặn thiệt hại, việc tô màu đã hoàn tất và "đi quá xa" để có thể can thiệp kịp thời. "Những người làm điều này đều ở độ tuổi 70 hoặc 80, họ làm điều này để bày tỏ lòng biết ơn với Phật tử đã đáp lại lời cầu nguyện của họ. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể chỉ trích và giáo dục họ", đơn vị bảo tồn di tích cho hay.

Chính quyền Tứ Xuyên đang xem xét cách phục hồi các bức tượng và mời chuyên gia nghiên cứu về việc tẩy sơn để khôi phục lại giao diện ban đầu. Họ cũng kêu gọi công chúng nâng cao nhận thức về việc bảo vệ di sản văn hóa.

Sự việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi, đặc biệt trong cộng đồng yêu thích di tích văn hóa. Một người đam mê di tích văn hóa tên là Song từ Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, chia sẻ: "Những tượng đã đứng ở đó hơn 1.400 năm, và giờ đây, chúng đã bị người dân địa phương tàn phá. Thật sự rất khó chấp nhận điều đó".

Tình trạng tô vẽ cho các tượng Phật cổ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, được thực hiện bởi dân làng. Theo Cục Di tích Văn hóa tỉnh Tứ Xuyên, vào năm 2018, đã có trường hợp 13 bức tượng cổ liên quan đến Phật giáo ở huyện An Nhạc trong tỉnh bị phá hủy và "được sửa chữa và sơn lại một cách không phù hợp". Luật Bảo tồn Di tích Văn hóa của Trung Quốc quy định rằng mọi công việc sửa chữa và cải tạo di tích phải được phê duyệt và thực hiện bởi các công ty được cấp phép về kỹ thuật bảo vệ di tích văn hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem