Trung Quốc quyết xóa "nạn" tắm truồng

Thứ ba, ngày 11/02/2014 19:23 PM (GMT+7)
Tắm và phơi nắng truồng bị chính quyền Trung Quốc coi như hành vi thiếu văn minh, trái với tuần phong mỹ tục, gây khó coi cho người khác. Người được nhắc nhở mà vẫn cố ý vi phạm sẽ bị bắt giam từ 5 đến 10 ngày.
Bình luận 0
Tại đại hội nhân dân thường niên cấp tỉnh hôm 9.2, ông Wang Yong – thị trưởng thành phố Sanya tỉnh Hải Nam phát biểu: “Cảnh sát sẽ đi tuần tra các bãi biển. Người tắm truồng sẽ bị bắt giam".

 Cảnh sât có vũ trang đi tuần tra và dán tờ tuyên truyền cấm tắm truồng trên bãi biển Sanya.
Cảnh sât có vũ trang đi tuần tra và dán tờ tuyên truyền cấm tắm truồng trên bãi biển Sanya.

Tắm và phơi nắng truồng bị chính quyền Trung Quốc coi như hành vi thiếu văn minh, trái với tuần phong mỹ tục, gây khó coi cho người khác. Người được nhắc nhở mà vẫn cố ý vi phạm sẽ bị bắt giam từ 5 đến 10 ngày. Cảnh sát địa phương đã đi dán tờ tuyên truyền ở khắp Sanya và lắp camera theo dõi trên bãi biển từ hôm 6.2.

Tắm truồng không phải hiện tượng mới có ở Sanya, mà có từ năm 2002 khi có khoảng 10 người làm thế để trị bệnh ngoài da. Những năm gần đây, càng có nhiều người tắm truồng. Vào thời gian đỉnh điểm, mỗi ngày có khoảng 500 người Trung Quốc và du khách nước ngoài tắm truồng trong khu vực tham quan Dadonghai.
Cẩm Mai (theo Sina) (Cẩm Mai (theo Sina))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem