Tử hình kẻ đột nhập giết đôi vợ chồng ở Hưng Yên lúc nửa đêm

Hoà Nguyễn Thứ bảy, ngày 21/12/2019 13:29 PM (GMT+7)
Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên án phúc thẩm đối với kẻ giết hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên vào ngày 17/8/2018.
Bình luận 0

Cụ thể, mới đây tại trụ sở TAND tỉnh Hưng Yên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án Giết người và Trộm cắp tài sản, vụ án liên quan đến Đinh Công Tráng (SN 1977, An Tảo, TP.Hưng Yên, Hưng Yên) giết 2 vợ chồng ở cùng thành phố vào nửa đêm.

Tráng được xác định đã đột nhập vào nhà anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa (khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên) để trộm cắp, tuy nhiên khi bị phát hiện lại sát hại cả 2 người này.

img

Tráng thời điểm bị bắt sau khi gây án khiến 2 vợ chồng anh Trường ở TP.Hưng Yên thiệt mạng.

Ngày 14/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên án tử hình bị cáo Đinh Công Tráng về tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản". Sau phiên sơ thẩm, Tráng kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Về diễn biến vụ việc, vào khoảng 0 giờ ngày 17/8/2018, Đinh Công Tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa để trộm cắp tài sản.

Khi chưa kịp thực hiện hành vi trộm cắp, Đinh Công Tráng đã bị vợ chồng anh Trường phát hiện. Tráng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Trường và chị Hoa. Hậu quả làm vợ chồng nạn nhân tử vong.

Hành vi của Đinh Công Tráng đã bị truy tố về tội "Giết người" quy định tại điểm a và điểm n khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

img

Toà phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với Đinh Công Tráng.

Kết quả điều tra còn xác định, khoảng 2 giờ ngày 18/8/2018, lợi dụng sơ hở, Đinh Công Tráng đã đột nhập vào Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trộm cắp chiếc túi xách của chị Lê Thị Kim Chung (SN 1976, ở phố Tạ Quang Bửu, phường An Tảo, TP.Hưng Yên), lúc này chị Chung đang thăm và trông con của em họ là Bùi Thị Hà (SN 1976, ở Liên Phương, TP Hưng Yên) trong túi có tiền, thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe ô tô với tổng tài sản trị giá hơn 133 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27/7/2018, Tráng cũng đã trộm cắp 1 điện thoại trị giá 6,2 triệu đồng của Phạm Văn Hiếu, ở phố Lương Đình Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Với các hành vi phạm tội trên, Tráng bị truy tố về tội "trộm cắp tài sản" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại toà phúc thẩm, nhận thấy kháng cáo của Tráng là không có cơ sở, căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, diễn biến xét xử, toà phúc thẩm giữ nguyên mức án tử hình Tráng về tội giết người, 4 năm tù tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt tử hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem