Tu Mơ Rông

  • Nghề đào và bán sâm dây đang giúp hàng ngàn hộ dân nghèo ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cải thiện cuộc sống. Nhưng một nguy cơ là loài sâm quý này có thể biến mất, và người dân mất nghề.
  • Công ty cổ phần Nhất Trang (TP.HCM) phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum vừa trao tặng 1.000 đôi giày (150.000 đồng/đôi) cho học sinh 2 trường THCS xã Đác Tờ Kan và xã Đác Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum.
  • Đưa hướng làm ăn mới về làng để khuyến khích làm giàu, thưởng cho hộ thoát nghèo... đó là cách xóa nghèo đói của huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum. Nhờ đó, tốc độ thoát nghèo mấy năm gần đây ở vùng đất này nhanh tới mức khiến người ta phải ngạc nhiên.
  • Ngày 17.11, trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên tục có mưa to, đặc biệt các huyện Kon Plong, Kon Rẫy và Tu Mơ Rông đã có lượng mưa từ 140-210mm.
  • Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn, tính đến trưa ngày 16.11, đã có 17 người thiệt mạng do lũ gây ra.
  • Phóng viên một tờ báo phản ánh khi đến trụ sở UBND xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) trong giờ hành chính nhưng chẳng thấy ai làm việc, mà chỉ gặp một phụ nữ đang... nằm trên giường...
  • "Rừng ma" vốn được cho là nơi thâm u giữa điệp trùng cây lá. Đương nhiên, cũng không mấy ai dám bén mảng đến nơi này để chặt phá rừng, dù chỉ là một cành cây.
  • Hơn 30 năm làm nghề giáo, thầy A Mập - hiện là Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT ) Tiểu học xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, chẳng thể nhớ hết mình đã từng dạy dỗ bao nhiêu học sinh.
  • Ngày 7.10, UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết đang tiến hành xây dựng 2 mô hình trồng sâm Ngọc Linh với 24 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã Ngọc Lây, Tê Xăng, Măng Ri tham gia, có tổng vốn đầu tư 200 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Trường THCS Bán trú dân tộc thiểu số (DTTS) Tu Mơ Rông (Kon Tum), dù chỉ mới chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2012 -2013 nhưng đã cho thấy những thành công bước đầu của mô hình bán trú trong sự nghiệp giáo dục, tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng đất nước...