USD/VND
-
Mặt bằng lãi suất thấp là nguyên nhân chính và chủ yếu khiến áp lực tỷ giá luôn thường trực. Vào thời điểm cuối năm, khi Fed bắt đầu giảm lãi suất, trong điều kiện thuận lợi chỉ số đô la mỹ (DXY) không tăng và thậm chí giảm nhẹ, cùng các điều hành linh hoạt của NHNN, VND có thể giảm giá hợp lý khoảng 3%so với USD.
-
Tỷ giá USD/VND lên mức lịch sử, cộng thêm việc lãi suất không ngừng tăng khiến cho nhiều doanh nghiệp "khóc ròng", lợi nhuận bị ăn mòn và thậm chí thua lỗ. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo, tỷ giá "không còn cơ hội" tăng trong năm 2023.
-
VND đã mất giá gần 9% kể từ đầu năm đến nay. Các nhà phân tích cho rằng tâm lý gom giữ USD vẫn ở mức cao, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước khó có tác động lớn như trước.
-
Tỷ giá lên mức kỷ lục sau quyết định ngày hôm qua của Ngân hàng Nhà nước. So với đầu năm, VND đã mất giá gần 7% so với USD.
-
Giá USD bật tăng và phá kỷ lục 20 năm sau quyết định tăng lãi suất của Fed vào đêm qua. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được nâng 15 đồng, song tại các ngân hàng thương mại và chợ đen giá mua/bán USD không có biến động mạnh.
-
Việc nâng giá bán USD của Ngân hàng Nhà nước, cùng với động thái mở rộng quy mô bơm tiền qua thị trường mở (OMO), đã giúp hạ nhiệt tỷ giá USD/VND. Các chuyên gia cho rằng, từ nay tới cuối năm diễn biến tỷ giá sẽ biến động ở mức 2-2,5%, tức là chỉ xoay quanh mức như hiện nay.
-
Ngân hàng Nhà nước đã liên tục phát hành tín phiếu và bán giao ngay một khối lượng USD trong dự trữ ngoại hối tuần qua, tổng cộng lượng VND rút ròng ước tính vào khoảng hơn 100.000 tỷ đồng.
-
Giá USD giao ngay liên ngân hàng hiện đang giao dịch quanh mức 22.990 đồng/USD. Các chuyên gia tại VnDirect dự báo, giá USD liên ngân hàng vượt 23.000, đạt 23.050 đồng/USD trong năm nay.
-
Phiên họp vào tối nay 16/3 (giờ Việt Nam), dự báo nhiều khả năng Cục dữ trữ liên bang Mỹ - Fed sẽ quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm %. Trước thềm tăng lãi suất của Fed, tỷ giá trong nước tăng tại ngân hàng và "chợ đen".
-
So với USD, VND tăng giá khoảng gần 1,5% kể từ đầu năm đến nay. Thậm chí đà giảm của USD được dự báo là chưa dừng và có thể xuống 22.525 đồng/USD vào cuối năm nay. Tỷ giá giảm tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp xuất khẩu, ngược lại doanh nghiệp nhập khẩu lại đang hưởng lợi “kép” từ lãi suất và tỷ giá giảm.