ưu đãi

  • Trong số 770 hộ dân của xã Chính Tâm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình), có tới 500 hộ trồng cây thuốc nam (chủ yếu trồng loại cây trạch tả và bạch chỉ). Cây thuốc nam đang mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho người dân nơi đây.
  • “Tuy lượng vốn mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của nông dân, nhưng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp ở Quỳnh Nhai đã thật sự mang lại nhiều lợi ích cho hội viên ND”.
  • “Người nghèo chúng tôi có nhiều mơ ước lắm, nhưng để những ước mơ thành sự thật thì cần có nhiều thứ; trong đó có sự trợ giúp rất lớn của đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội”.
  • Mới ngoài 30 tuổi nhưng anh Lê Văn Hiệu - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) dân xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đã là chỗ dựa vững chắc của bà con ND nơi đây. Mô hình “1 hộ khá giúp 5 hộ nghèo” do anh xây dựng đang phát huy hiệu quả rất tốt.
  • Từ vốn vay Chương trình tín dụng ưu đãi học sinh, sinh viên (HSSV) của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Văn Lâm (Hưng Yên)  hàng nghìn học trò nghèo nơi đây có điều kiện học lên cao đẳng, đại học. 
  • Từ trăn trở về việc phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông Trần Đình Mạnh, từ lúc còn ở vị trí Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, Đăk Nông (nay là Bí thư Huyện ủy Tuy Đức) đã thành lập nhóm nghiên cứu và đưa cây mắc ca về trồng. Dù bị tỉnh nhắc nhở đến 2 lần, ông vẫn vững tin vào việc mình làm.
  • Chúng tôi đến với những nông dân nghèo ở xã Pá Ma - Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La và chứng kiến cảnh bà con nơi đây đã có nhiều giải pháp thiết thực để cải thiện cuộc sống và sản xuất. 
  • Những ngày này, nhiều nơi ở khu vực Đồng Tháp Mười, nông dân đã bắt đầu thu hoạch vụ lúa Đông Xuân. Mặc dù năng suất cao, nhu cầu thị trường lớn nhưng nhiều nông dân tỏ ra bức xúc vì giá cả bị "cò lúa” lợi dụng ép giá cũng như đòi phần trăm hoa hồng quá cao.
  • Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam tuần qua, Thống đốc tỉnh Wakayama - ông Nisaka đã có những buổi giới thiệu về những đặc sản địa phương ông rất hấp dẫn. Thật ấn tượng với một nhà lãnh đạo không chỉ am hiểu về các sản vật, thế mạnh kinh tế của địa phương, mà còn rất giản dị, khéo léo giới thiệu chúng, ông Nisaka dường như đã mang cả thiên đường nông sản Wakayama đến với những người bạn Việt Nam.
  • Liên tục 2 năm 2013 - 2014, Hội Nông dân (ND) huyện Hoài Nhơn dẫn đầu chương trình ký kết thi đua giữa các hội ND huyện, thị, thành phố trong tỉnh Bình Định. Có được thành tích cao và bền vững như vậy là do Ban chấp hành Hội ND huyện tuân thủ phương châm: “Hỗ trợ hội viên, việc nào cũng phải có giải pháp”.