ủy ban châu âu
-
Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nigeria trong bối cảnh lo ngại rằng nguồn cung từ Nga có thể bị cắt giảm, theo Phó tổng giám đốc Bộ Năng lượng của Ủy ban châu Âu.
-
Các chính phủ Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bồ Đào Nha tuyên bố rằng họ phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc cắt giảm lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên xuống 15% trong mùa đông.
-
Berlin đang dành thêm 2,4 tỷ euro (2,4 tỷ USD) trong năm nay để trang trải chi phí tài chính chăm sóc cho người tị nạn Ukraine tại Đức, Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil được báo RND dẫn lời cho biết.
-
Hôm 12/7, Ukraine cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào các lực lượng và thiết bị quân sự của Nga ở miền nam Ukraine, vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại trong thời gian tới.
-
Hôm 23/6, Đức đã chuyển sang giai đoạn hai trong kế hoạch khí đốt khẩn cấp ba giai đoạn sau khi Nga giảm lượng cung cấp qua đường ống Nord Stream 1.
-
Ngày 23/6, Đức đã chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch khí đốt khẩn cấp ba giai đoạn sau khi Nga giảm lượng giao hàng qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (NS1).
-
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc các tàu cá thuộc diện mất tích của tỉnh Khánh Hòa. Các tàu cá trên chưa thực hiện lắp thiết bị giám sát tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản đã trễ hạn nhiều năm.
-
Kiev cần một làn sóng cải cách mới nếu họ muốn đạt được tiến bộ trên con đường trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU), quan chức hàng đầu của khối thông báo.
-
Theo các ngoại trưởng của Nga và Belarus, 'Bức màn sắt' lần này là do phương Tây dựng lên.
-
Sau 5 năm triển khai chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để tiến tới gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC).