Vi phạm nhân quyền
-
Các cuộc biểu tình nổ ra ở Sri Lanka hôm 13/7 sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa chạy đến Maldives trên một chiếc máy bay quân sự. Cả ông và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đều không chính thức từ chức, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn chính trị.
-
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow đã phải chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt. Những động thái của phương Tây nhằm mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế Nga, tuy nhiên trong một thế giới toàn cầu hóa thì mọi hành động đều có hậu quả.
-
Hôm 13/3, Ramzan Kadyrov, nhà lãnh đạo Chechnya và là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết ông đã tới Ukraine để gặp quân đội Chechnya đang bao vây Kiev.
-
Một trong những sự kiện chính trị được mong đợi nhất trong năm đã bắt đầu với cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva.
-
Một quan chức cấp cao của Hamas dự đoán rằng Israel và Gaza sẽ ngừng bắn trong vòng vài ngày tới. Tuy nhiên trên thực tế, cuộc giao tranh giữa 2 bên đã diễn ra được 11 ngày, với ngày càng nhiều máy bay chiến đấu cùng tên lửa.
-
Hàng loạt thương hiệu bán lẻ nước ngoài đã phải đón nhận cơn bão chỉ trích, thậm chí tẩy chay của dư luận Trung Quốc do bị khơi lại những tuyên bố liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức ở Tân Cương.
-
Tổng thống Biden đã tạm dừng gói vũ khí trị giá 23 tỷ đôla với UAE, giáng một đòn chí mạng cuối cùng, dập tắt hoàn toàn "sức mạnh" của Donald Trump. Và thế giới tự hỏi Joe Biden đã dựa vào đâu để có thể làm được điều tưởng như không thể đó?
-
Các nguồn tin cho biết Lệnh cấm đang được thực hiện, điều này sẽ chặn một số hàng may mặc nhập khẩu được cho là đã được thực hiện bằng lao động cưỡng bức. Việc cấm sử dụng bông Tân Cương trong quần áo sẽ là sự leo thang các hành động của Hoa Kỳ đối với vi phạm nhân quyền trong khu vực.
-
Washington gần đây công bố các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vì các hành vi bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền đối với các dân tộc thiểu số ở khu vực viễn Tây nước này. Bắc Kinh cuối cùng đã có hành động đáp trả.
-
Ông Duterte mới đây từ chối hợp tác với tòa án nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ) và hé lộ nơi duy nhất có quyền phán quyết ông trong trường hợp nhà lãnh đạo Philippines bị xét xử vì "cuộc chiến chống ma túy".