Nguồn vốn chính sách tiếp sức người dân vượt “cơn bĩ cực”

Hoan Nguyễn Thứ ba, ngày 13/09/2022 20:38 PM (GMT+7)
Tại Phú Thọ, nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã giúp cho nhiều lao động, hộ gia đình vượt qua “cơn bĩ cực”, có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập.
Bình luận 0

Vượt qua "cơn bĩ cực" nhờ nguồn vốn chính sách

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 11), năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ (NHCSXH) đã được Trung ương phân bổ 225,68 tỷ đồng. Hiện, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực.

Theo đó, các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 5 chương trình thuộc Nghị quyết 11 gồm: Chương trình cho vay giải quyết việc làm 100 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội 78,1 tỷ đồng; chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 26,73 tỷ đồng; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 3,6 tỷ đồng; chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 17,25 tỷ đồng.

Nguồn vốn chính sách tiếp sức người dân vượt “cơn bĩ cực”, ổn định cuộc sống - Ảnh 1.

Nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11 giúp cho nhiều lao động, hộ gia đình có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Ảnh: Hoan Nguyễn

Gia đình anh Trần Bá Đức (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) rất phấn khởi khi được NHCSXH giải ngân, cho vay 50 triệu đồng nguồn vốn ưu đãi từ gói chương trình giải quyết việc làm.

Anh Đức chia sẻ, gia đình anh thuần nông, quanh năm dựa vào nguồn thu nhập chính từ chăn nuôi, trồng trọt. Dịch Covid-19 bùng phát hơn hai năm qua, khiến cho cây trồng, vật nuôi không tiêu thụ được, rớt giá nghiêm trọng. Vì vậy, cuộc sống sinh hoạt, kinh tế của gia đình rơi vào cảnh bấp bênh.

"Cầm cự đến đầu năm 2022, gia đình lâm vào 'cơn bĩ cực', không còn vốn để đầu tư, tái sản xuất nông nghiệp. Đang rối như tơ vò, tôi được chính quyền địa phương phổ biến chương trình vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11. Nhanh chóng, đến giữa năm, gia đình tôi được giải ngân 50 triệu đồng", anh Đức nói.

Theo anh Đức, sau khi được NHCSXH cho vay vốn ưu đãi, gia đình anh đã sử dụng vào việc cải tạo đất đai, vừa mua keo giống trồng hơn 1ha, vừa mở rộng, xây dựng 2 dãy chuồng chăn nuôi lợn, gà.

Nhờ đó, gia đình anh bận rộn hơn với việc nhà nông, cây giống, vật nuôi sinh trưởng tốt, hứa hẹn vụ thu hoạch cho năng suất cao, từng bước khôi phục kinh tế gia đình.

Tương tự, gia đình chị chị Nguyễn Thị Hiền (phường Âu Cơ, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cũng được NHCSXH giải ngân 250 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay chương trình mua nhà xã hội, xây mới, sửa chữa nhà để ở theo Nghị quyết số 11.

Chị Hiền kể, vợ chồng chị không có công việc ổn định, làm may vá tự do. Lương ba cọc ba đồng, thêm hai con nhỏ đang tuổi ăn học, tuổi lớn, nên cuộc sống vất vả.

"Tôi luôn mong ước có căn nhà vững chãi, khang trang. Nhưng có chút vốn liếng tích cóp để dành, hơn hai năm dịch Covid-19 hoành hành, gia đình đã phải tiêu tán để trang trải, duy trì cuộc sống. Giấc mơ về ngôi nhà mới sẽ rất khó thành hiện thực. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2022, tôi được vay 250 triệu đồng, kỳ hạn trả lên tới 10 năm, chỉ với lãi suất rất thấp 4,8%/năm.

Nhờ gói vay ưu đãi này, vợ chồng tôi đã xây dựng được căn nhà cấp 4 khang trang, rộng hơn 80m2. Cuộc sống đi vào yên ổn, hai vợ chồng càng yên tâm, có thêm động lực tập trung công việc hơn, và thu nhập cũng tăng lên đáng kể", chị Hiền vui vẻ nói.

Hơn 170 tỷ đồng nguồn vốn chính sách đã đến tay người dân khó khăn

Triển khai các chính sách tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã chủ động vào cuộc, giải ngân kịp thời nguồn vốn đến đúng đối tượng.

Nguồn vốn chính sách tiếp sức người dân vượt “cơn bĩ cực”, ổn định cuộc sống - Ảnh 2.

Anh Trần Bá Đức (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) phấn khởi vì được vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hạ Hòa cho biết, ngay khi nhận được đề nghị vay vốn của hộ dân, Phòng Giao dịch huyện đã nhanh chóng hướng dẫn hộ vay chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ vay.

Trong vòng 2 ngày làm việc, hồ sơ vay vốn của hộ dân đã được giải ngân, giúp bà con kịp thời có kinh phí trang trải việc mua máy tính phục vụ việc học của con em hoặc có vốn để mua con giống, cây giống phát triển kinh tế nông nghiệp...

Theo NHCSXH tỉnh Phú Thọ, tính hết tháng 8/2022, đơn vị đã giải ngân cho vay được 4/5 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11, với tổng số tiền 171,72 tỷ đồng. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm việc làm đạt 100 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 43,68 tỷ đồng; học sinh, sinh viên vay mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 25,94 tỷ đồng và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập là 2,1 tỷ đồng.

Chia sẻ về hoạt động này, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Tĩnh cho biết, ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn theo Nghị quyết 11, NHCSXH tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng phối hợp với các ngành chức năng rà soát danh sách, phân bổ nguồn vốn làm sao giải ngân đến tay người dân một cách nhanh nhất.

"Tại Phú Thọ, phần lớn người dân làm nông nghiệp và còn nhiều khó khăn. Nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 đã được bổ sung rất kịp thời, động viên, trợ lực, tạo sinh kế, góp phần phục hồi kinh tế cho người dân sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, sau khi giải ngân nguồn vốn, các cán bộ NHCSXH ở trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn để khách hàng sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Qua theo dõi thực tế, nguồn vốn đã thực sự là "phao cứu sinh" giúp các cá nhân, hộ gia đình đang gặp khó vươn lên trong cuộc sống", ông Tĩnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tĩnh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực, triển khai hiệu quả chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ nói riêng và các nguồn vốn ưu đãi khác nói chung để giúp đỡ người dân vượt lên hoàn cảnh. Qua đó, từng bước góp phần vào mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem