Xử lý rác
-
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, chỉ tính riêng từ ngày 26 – 31/8, số rác thải từ Công ty TNHH OGK Hà Nội (KCN Phú Hà – TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) được vận chuyển ra ngoài khoảng 300m3.
-
Với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng bằng 100% vốn nước ngoài, nhà máy Điện rác tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn sẽ được vận hành vào tháng 12/2020, hứa hẹn xử lý được 4.000 tấn rác/ngày, giải cứu Hà Nội khỏi những vấn đề nhức nhối về rác trong thời gian qua.
-
Cân rác tính tiền, nghe qua ai cũng sốc vì nghĩ tới cảnh mỗi tháng phải chi tiền thêm 3, 4 lần để đổ rác
-
Hơn 20 năm nay, nguồn rác thải từ khắp nơi trên địa bàn huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đổ về khiến bãi rác Bãi Nhát quá tải, rác tồn đọng thành “núi” với hơn 70.000 tấn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Huyện Côn Đảo và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang loay hoay, chưa tìm ra được phương án khả thi xử lý bãi rác này.
-
Khó phân loại rác tại nguồn, người dân sẽ đổ trộm nơi công cộng... là những lo ngại của các chuyên gia khi thu phí rác thải theo khối lượng.
-
Giảm lượng rác thải là mục tiêu được ngày càng nhiều chính phủ theo đuổi, trong đó việc định giá rác thải bằng khối lượng hoặc thể tích (túi rác/thùng rác) đã được nhiều nơi trên thế giới áp dụng để xử lý chất thải hiệu quả đồng thời khuyến khích người dân bớt xả rác cũng như như có thói quen phân loại rác trước khi mang đi đổ.
-
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.
-
Từng là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Yên Khánh (Ninh Bình), thế nhưng, gần đây xã Khánh Thiện đã lập đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại từng hộ gia đình và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét.
-
Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt (Lâm Đồng) của Công ty TNHH Môi trường năng lượng xanh có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, công suất xử lý 200 tấn rác/ngày, nhưng thực tế mỗi ngày chỉ đưa về được 80 tấn rác và hiện nay đã ngừng hoạt động. Do vậy rác thải tiếp tục được đưa về bãi rác Cam Ly vốn đã quá tải, ô nhiễm và từng đóng cửa trước đây.
-
Chủ tịch UBND TP.HCM đã nói thẳng với ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM như vậy khi phê bình Sở này và yêu cầu ông GĐ Sở TN-MT quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ đốt, phát điện.