Xuân Nhị "Con gái": Chồng luôn là người kéo tôi khỏi cơn nóng giận

Thanh Hà Thứ bảy, ngày 10/12/2016 07:01 AM (GMT+7)
Sau nhiều 10 năm vắng bóng trên sân khấu lớn, nhóm Con gái đã trở lại bằng một album và liveshow hoành tráng nhằm tri ân khán giả. Ca sĩ Xuân Nhị đã có những chia sẻ về khoảng thời gian ở ẩn, bận rộn với thiên chức bà mẹ bỉm sữa.
Bình luận 0

img

Gia đình Xuân Nhị

Kể từ khi lui về ở ẩn, Xuân Nhị cảm thấy cuộc sống có nhiều thay đổi?

- Cuộc sống của tôi không có gì thay đổi, các buổi biểu diễn vẫn được diễn ra dù không nhiều và chúng tôi có quyền lựa chọn. Công việc hiện tại với việc làm bà mẹ bỉm sữa đã không còn bận rộn nữa nên cuộc sống của tôi được tự do hơn, thư thái hơn.

Tôi chưa bao giờ hối tiếc thời gian lui về hậu trường, bởi mọi thứ đều phải có chữ duyên, bây giờ tất cả mọi thứ đến lúc thì mới có thể cùng nhau làm được. Chúng tôi (nhóm Con gái) đã chơi với nhau hơn 10 năm, đủ để hiểu được người này có ưu điểm, khuyết điểm gì để bổ trợ cho nhau, kể cả khi hát trên sân khấu đến cuộc sống hàng ngày, đều chia sẻ với nhau rất bình thường.

Thực sự đến thời điểm này, tròn 10 năm chúng tôi mới quyết định tái hợp chính thức và lâu dài để ra mắt album và tổ chức làm một liveshow là cả một nỗ lực rất lớn của cả 3 thành viên. Chúng tôi thật may mắn khi có mọi người hỗ trợ, đặc biệt là sự cổ vũ của chồng tôi, anh Quốc Bình, tay trống chơi trong Ban nhạc Anh em. Anh ấy là người động viên tôi nhiều nhất khi biết tôi có ý định tái hợp nhóm Con gái.

Nghe chị nói, anh Quốc Bình đã rất hiểu và yêu vợ?

- Tôi và ông xã quen nhau khi còn học trong trường Đại học văn hóa nghệ thuật Hà Nội, kể từ yêu cho đến cười và thời điểm hiện tại, chúng tôi đã gắn bó được 23 năm. Và đôi lúc cũng có xô xát nhau nhưng không để mâu thuẫn đi quá xa hay quá căng thẳng. Bởi may mắn cho tôi anh Bình là người hiền lành nên mỗi khi căng thẳng xảy ra, anh ấy luôn là người kéo tôi ra khỏi cơn nóng giận. Tính cách tôi là người nóng tính, ngang bướng. Nhưng quả thực 23 năm ở với nhau, đến thời điểm hiện tại thì mọi chúng tôi vẫn rất yêu nhau, mọi chuyện suôn sẻ. Như thế cũng là một chữ duyên, tu bao kiếp mới có được, chính vì vậy mà tôi nghĩ mình nên nắm giữ lấy những gì mình đang có.

img

Nhạc sĩ Quốc Bình ngồi bên vợ trong buổi họp báo.

Suốt cả một thời gian khá dài, chị đã gạt bỏ hẳn đam mê ca hát của mình sang một bên để chăm sóc con, chăm sóc việc kinh doanh. Vậy có khi nào về nhà trong tình trạng mệt mỏi mà thấy chồng mình vẫn được sống với đam mê, đâm ra cáu gắt, hậm hực?

- Ồ không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Đúng là có thời điểm con tôi còn nhỏ hay ốm đau, tôi đã gạt hẳn việc hát sang một bên, một phần cũng bị cuốn theo công việc kinh doanh nữa. Nhưng dù đôi lúc mệt mỏi tôi cũng chưa bao giờ hậm hực với chồng khi anh thì được thỏa chí tang bồng với niềm đam mê nghệ thuật còn tôi thì không. Tôi khẳng định luôn là chưa bao giờ mảy may. Có gần đây, khi phải quay cuồng hơn với việc tập hát, luyện thanh, biên tập bài, đi chụp ảnh…thường hay phải về khuya khiến tôi có lúc thấy mệt mỏi và hơi nản, khi về nhà tôi hay cáu gắt, bực bội thì anh ấy lại nhẹ nhàng động viên tôi.

Nhưng dù sao anh Quốc Bình cũng là một tay trống chơi hay, lại đẹp trai, phong trần, có lúc nào chị lo lắng hay ghen tuông?

- (Cười) Tôi cũng không biết nữa, nhưng cũng có thời gian tôi quản anh rất chặt. Quản chặt ở đây không phải sợ đi với cô nào mà sợ anh nhậu say vui quá đà đi đường về đêm sẽ nguy hiểm hơn. Còn điện thoại, cũng đôi khi tôi cầm điện thoại của anh ấy và xem, kiểm tra tí chút. Và anh ấy cũng ngược lại. Nhưng chốt lại chúng tôi vẫn phải tin tưởng nhau thì hôn nhân mới bền vững được.

Lý do nào khiến nhóm Con gái quyết định tái xuất trở lại làng nhạc?

- Tôi nghĩ đó là do chữ duyên. Chúng tôi dự định làm album cách đây khoảng 2 năm. Lúc đầu chúng tôi định làm một album về những ca khúc mà nhóm Con gái đã thành công. Thế nhưng, anh Quốc Bình nói với chúng tôi, tại sao không làm về các ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Bản thân tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ, khi chuyến đi xuyên Việt đầu tiên của nhạc sĩ Thanh Tùng tôi là người đi cùng và hát. Người đầu tiên hát cùng nhạc sĩ Thanh Tùng ca khúc Một mình. Vì vậy chúng tôi đã quyết định chọn các ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng để ra album.

Khi đang ở đỉnh cao, nhóm con gái bất ngờ tuyên bố tan rã, chị chắc rất sốc?

- Ồ có chứ, tôi đã rất sốc, mất ngủ rất nhiều đêm và chồng tôi đã an ủi động viên tôi, sau đó tôi lao vào chăm con và làm việc kinh doanh để cân bằng tinh thần.

img

Ba thành viên nhóm Con gái

Khi quyết định tái hợp nhóm Con gái, mà lại tính đi con đường lâu dài, nhóm chị đã tính đến sự kết hợp với nhạc sĩ nào để tạo những bài hát hay?

- Khi quyết định tái hợp chúng tôi đã bàn tới việc nhóm Con gái sẽ hướng tới bây giờ cũng như tương lai là một phong cách nữ tính, đằm thắm, nồng nàn nhưng cũng không kém phần sang trọng và lãng mạn. Chúng tôi đã kết hợp với nhạc sĩ Huyền Chung, nhạc sĩ đang sáng tác khoảng 4 bài mới cho nhóm Con gái. 

Tất nhiên điều quan trọng nhất của nhóm Con gái khi trở lại là phải tạo được cảm xúc khi hát và chạm đến cảm xúc, trái tim khán giả.

Xin cám ơn ca sĩ Xuân Nhị!

Nhóm Con gái chuẩn bị cho liveshow đầu tiên với tên gọi "Điều ngọt ngào" sẽ diễn ra ngày 8.1.2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đồng hành với nhóm trong sự kiện này là các nhạc sĩ: Hồng Kiên, Thanh Bình, Tuấn Nam, Quốc Bình...

Hai khách mời tham gia liveshow Điều ngọt ngào của nhóm Con Gái lần này là Tùng Dương và nhóm Oplus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem