Xuân Phương được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2 cụm công nghiệp Đan Phượng

Thành Thái Thứ tư, ngày 18/12/2019 07:00 AM (GMT+7)
Dù dính nhiều bê bối trong vai trò chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tân Tây Đô (Hoài Đức, Hà Nội), mới đây, Công ty TNHH Xuân Phương lại được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đan Phượng - Giai đoạn 2.
Bình luận 0

Ngày 16/12, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 7106/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Đan Phượng - Giai đoạn 2.

Theo đó, Cụm công nghiệp Đan Phượng - Giai đoạn 2, có vị trí tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, có quy mô 6,8ha.

img

Ảnh minh hoạ. 

Ngành nghề hoạt động chủ yếu là Cụm công nghiệp đa ngành nghề, trong đó có định hướng các ngành nghề như: Sơ chế lâm sản, may mặc, mộc dân dụng...; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác khác phù hợp với Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Trong đó, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, thân thiện môi trường.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Xuân Phương.

Tổng mức đầu tư khoảng hơn 188 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của chủ đầu tư 40%; Vốn vay của các tổ chức tín dụng 20%; Vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát 40%. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ quý IV năm 2019 đến quý 3/2020.

Liên quan tới Công ty TNHH Xuân Phương, báo chí từng thông tin nhiều về bê bối tại dự án Khu đô thị Tân Tây Đô. Dự án này có chủ đầu tư ban đầu là Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Quỳnh (đại diện liên danh Công ty Tuấn Quỳnh và Công ty Thành Nhân), được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt từ năm 2008. Năm 2010, dự án này được chuyển nhượng lại cho Công ty CP Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Xuân Phương.

img

Cư dân Tân Tây Đô yêu cầu chủ đầu tư thực hiện cam kết, quy định...

Trên Diễn đàn doanh nghiệp nêu, theo phản ánh kiến nghị của người dân sống tại khu đô thị Tân Tây Đô, chủ đầu tư Xuân Phương không bàn giao hồ sơ dự án, chỉ bố trí phòng Hội trường của Ban quản lý dự án để sử dụng khi tổ chức hội họp, sự kiện. Hội trường này trên danh nghĩa là chủ đầu tư cho mượn, chỉ được sử dụng khi 3 tòa là HHA, CT1A, CT1B có sự kiện.

Thực tế, phòng sinh hoạt cộng đồng vốn dĩ là nơi để cư dân quản lý và sử dụng khi cần thiết, tại nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội, việc thiếu phòng sinh hoạt cộng đồng đã khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Không ít trường hợp gia đình có ma chay, hiếu hỉ không có nơi để tổ chức. Hay chỉ đơn giản là công tác sinh hoạt hè cho trẻ em cũng không được thực hiện do không có phòng sinh hoạt cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem