Xuất hiện “Mẹ của các loại bom” phiên bản TQ, lời đáp trả với Mỹ

Trà My - Daily Mail Thứ bảy, ngày 05/01/2019 13:25 PM (GMT+7)
Trung Quốc vừa phát triển và thử nghiệm một loại bom trên không mới, được cho là lời đáp trả của nước này với “Mẹ của các loại bom” do Mỹ chế tạo, theo Daily Mail.
Bình luận 0

Video Trung Quốc khoe bom mới chế tạo, được cho là lời đáp trả của nước này với “Mẹ của các loại bom” của Mỹ

Trong video quảng cáo được công bố trên trang web của công ty sản xuất vũ khí Norinco, quả bom chết người được máy bay ném bom chiến lược H-6K ném xuống đồng bằng, tạo ra một quả cầu lửa và khói đen khổng lồ.

Video được công bố cuối tháng 12 - là màn trình diễn công khai đầu tiên của loại bom phi hạt nhân mạnh nhất của Trung Quốc, theo Thời báo Hoàn Cầu.

img

Hình ảnh hé lộ quả bom Trung Quốc mới chế tạo

img

Bom phát nổ tạo ra một quả cầu lửa và khói đen khổng lồ.

Trên mạng xã hội, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc chính thức gọi quả bom là phiên bản Trung Quốc của "Mẹ của các loại bom", ám chỉ quả bom GBU-43/B (MOAB) do Mỹ sản xuất. MOAB có thể xóa sạch mọi thứ trong bán kính 914 mét.

Theo các chuyên gia quân sự, vũ khí mới của Trung Quốc nhỏ hơn và nhẹ hơn so với MOAB của Mỹ.

Wei Dongxu, nhà phân tích quân sự có trụ sở tại Bắc Kinh, đã xem video quảng cáo và nhận định quả bom mới của Trung Quốc dài khoảng 5-6 mét.

“Một vụ nổ lớn của quả bom này có thể dễ dàng quét sạch các mục tiêu mặt đất kiên cố như các tòa nhà được gia cố, pháo đài và nơi trú ẩn”, Wei nói với Thời báo Hoàn cầu.

Trước Trung Quốc, Nga cũng đã phát triển “Cha của các loại bom”, được tin là mạnh hơn MOAB của Mỹ.

Lệnh đầu tiên 2019 của ông Tập với quân đội TQ: Sẵn sàng cho chiến tranh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4.1 đã đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem