3 học sinh đuối nước thương tâm khi đi chăn bò

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 21/07/2023 22:14 PM (GMT+7)
3 em học sinh trong lúc theo cha mẹ đi chăn bò thuê đã rủ nhau ra hồ nước chơi. Lúc sau, gia đình đi tìm thì phát hiện cả 3 đã chết đuối dưới hồ nước.
Bình luận 0

Ngày 22/7, UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cho biết, ở địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tiểu học tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 21/7, R.H (7 tuổi, học sinh lớp 1), R.H (11 tuổi) và S.H (10 tuổi, cùng học sinh lớp 4, cùng Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) theo cha mẹ đi chăn bò thuê.

3 học sinh đuối nước thương tâm khi đi chăn bò - Ảnh 1.

Hiện trường của vụ đuối nước. Ảnh: L.T.V.

Trong lúc chăn bò, các học sinh này đã ra hồ chứa nước thuộc địa bàn xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) để chơi. 

Lúc sau, người nhà không thấy con đâu nên tổ chức đi tìm thì phát hiện cả ba em đã chết đuối dưới hồ nước.

Nhận được thông tin về vụ việc, UBND huyện Chư Pứh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, UBND xã Ia Le hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem