40 thanh niên hỗn chiến bằng "bom xăng" ở Đà Nẵng có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ hai, ngày 09/05/2022 19:16 PM (GMT+7)
Nhóm thanh niên ở Đà Nẵng sau khi mâu thuẫn trên mạng xã hội đã sử dụng "bom xăng" để hỗn chiến với nhau. 10 người bị tạm giữ, nhiều hung khí khác bị tịch thu. Nhóm này sẽ bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Mang "bom xăng" đi đánh nhau vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tạm giữ 10 người trong vụ hỗn chiến tại đường biển Võ Nguyên Giáp, đồng thời truy xét những người liên quan khác.

40 côn đồ hỗn chiến bằng "bom xăng" ở Đà Nẵng có thể bị xử lý thế nào?  - Ảnh 1.

Hơn 10 nghi phạm tham gia hỗn chiến bị công an triệu tập và bắt giữ. Ảnh: Nam Em

Cụ thể, vào khoảng 1h sáng 7/5, trên tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xảy ra vụ đánh nhau gây náo động cả khu vực này. Thời điểm trên có 2 nhóm thanh niên với khoảng 40 người mang theo hung khí lao vào hỗn chiến với nhau.

Trong đó 1 nhóm gồm hàng chục người chạy xe máy mang theo dao phóng lợn, mã tấu… cà xuống đường tóe lửa để thị uy. Nhóm còn lại đi bộ và thủ theo dao phóng lợn, "bom xăng".

Đến điểm hẹn, 2 bên lao vào động thủ, một số "bom xăng" được ném xuống đường bốc cháy nghi ngút. Khi thấy có công an, 2 nhóm này bỏ chạy tán loạn.

Công an quận Sơn Trà phối hợp Phòng cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, cho thấy nhóm do Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, trú phường Mân Thái) cầm đầu.

Khai thác nhanh, Phúc thừa nhận có mâu thuẫn trên mạng xã hội với 1 nhóm khác do Trần Minh Toàn (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cầm đầu nên hẹn nhau ra đường biển để đánh nhau.

Có thể bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe và Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho rằng, vụ việc này mặc dù hậu quả chưa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác nhưng hành vi của nhóm đối tượng này là nguy hiểm cho xã hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời có thể sẽ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các đối tượng có liên quan, xác định hậu quả đã gây ra đối với xã hội.

Hai chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi của nhóm đối tượng đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác nên cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật hình sự 2015.

Theo quy định của pháp luật, hành vi gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng với hình phạt là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp hành vi có sử dụng vũ khí hoặc có hành vi phá phách, mức hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Với quy định của pháp luật hiện hành, hành vi gây rối trật tự công cộng có thể gây ra những hậu quả vật chất hoặc những hậu quả phi vật chất.

Như vậy trường hợp hành vi gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không phụ thuộc vào việc phải có hậu quả vật chất xảy ra.

"Trong vụ việc này, các đối tượng thực hiện hành vi đánh nhau nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là các đối tượng có sử dụng không khí nguy hiểm, vũ khí thô sơ, có hành vi phá phách ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên các đối tượng có thể sẽ bị khởi tố và đối mặt với hình phạt từ 2 đến 7 năm tù theo quy định nêu trên" – hai chuyên gia luật nêu ý kiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem