Ảnh: Cận cảnh đại công trường của "vàng tặc" ở Kon Tum

Thứ tư, ngày 15/06/2016 07:57 AM (GMT+7)
Cùng với vô số giếng đứng, "vàng tặc" ở Kon Tum còn đào những hầm ngang dài hàng trăm mét tỏa ra nhiều nhánh khoét sâu vào lòng núi...
Bình luận 0

img

Suốt trong thời gian dài “vàng tặc” ngang nhiên đào hàng chục hầm hố để khai thác vàng trái phép tại tiểu khu 180, 181 của Công ty TNHH một thành viên Nguyên liệu giấy Miền Nam trên dãy Sạc Ly thuộc địa bàn xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

img

Tại tiểu khu 181, "vàng tặc" ngang nhiên lập lán trại phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

img

Ngay dưới những cây thông 14 năm tuổi của Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam chi chít những hầm, hố "vàng tặc" đào sâu vào lòng núi để lấy quặng.

img

Cùng với vô số giếng đứng, "vàng tặc" còn đào những hầm ngang dài hàng trăm mét tỏa ra nhiều nhánh khoét sâu vào lòng núi.

img

Điều khó hiểu là hầu hết các cuộc truy quét do chính quyền xã Đăk Kan và cơ quan chức năng huyện Ngọc Hồi tổ chức đều thất bại vì dường như “vàng tặc” đã biết trước.

img

Bởi vậy, đại công trường khai thác vàng trái phép trên dãy Sạc Ly vẫn đang ngang nhiên tồn tại.

img

Hậu quả của tình trạng buông lỏng quản lý là tài nguyên thất thoát, môi trường bị phá hủy và "vàng tặc" ngày càng lộng hành.

img

Thời gian qua, đã xảy ra những cuộc thanh toán tranh giành lãnh địa giữa các nhóm làm vàng và trả thù lực lượng quản lý bảo vệ rừng.

img

img

Trong khi chính quyền và ngành chức năng địa phương đang tỏ ra bất lực trước nạn khai thác vàng trái phép xảy ra tại tiểu khu 180, 181 trên dãy Sạc Ly thì có nhiều dấu hiệu cho thấy ngày càng đông “vàng tặc” các nơi dồn về khu vực này và chúng đang mở rộng địa bàn khai thác.

Khoa Điềm (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem