Ảnh: Khó cầm cự nổi vì dịch Covid-19, người dân từ TP.HCM lại ùn ùn đổ về quê

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 15/08/2021 14:47 PM (GMT+7)
Sáng nay (15/8), tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố xuất hiện rất đông người dân mang theo hành lý về quê. Theo họ, vì cuộc sống quá khó khăn, không thể bám trụ nổi ở TP.HCM nên buộc phải về quê.
Bình luận 0
Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm tới thời điểm hiện tại (13h ngày 15/8), hàng ngàn xe máy đổ về các chốt kiểm soát khá đông. Trong đó, người dân mang theo hành lý để về quê rất nhiều. Trong ảnh, người dân đang kẹt lại tại chốt trên Xa lộ Hà Nội - hướng từ Suối Tiên về cầu Đồng Nai vào lúc 10h sáng 15/8. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 3.

Đa số người dân đều biết quy định của Thủ tướng về việc không được di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7 đến hết giãn cách. Tuy nhiên, theo nhiều người, vì cuộc sống quá khó khăn, họ không thể cầm cự nổi nên bắt buộc phải về quê. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 4.

"Tiền nhà, tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt... vẫn vậy, nhưng việc làm thì không có, bị thất nghiệp cả mấy tháng nay. Bây giờ không về quê thì sống như thế nào đây ?", một người dân cho biết. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 5.

Trong ảnh, người đàn ông đang cố thuyết phục lực lượng chức năng để được qua chốt. Anh cho biết bản thân đã thất nghiệp hơn 2 tháng, trong người không còn đồng tiền nào để sống. "Trong khi đó, dịch dã nguy hiểm, người chết vì Covid-19 ngày một tăng. Bây giờ, ngành y tế đang quá tải, nếu chúng tôi ở lại, nhiễm bệnh cũng rất khó để được điều trị. Vì vậy, chúng tôi muốn về quê cho an toàn", người đàn ông nói. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát ra sức khuyên nhủ, vận động người dân quay trở về nơi cư trú để đảm bảo an toàn, đồng thời, nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách để đảm bảo phòng chống dịch. Tuy nhiên, vì có quá đông người tại chốt nên các phương tiện vẫn đậu san sát, kế bên nhau. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 7.

Cả người lớn lẫn trẻ em đều đầm đìa mồ hôi dưới trời nắng nóng vào buổi trưa. Ai cũng cố nán lại để mong cơ quan chức năng thông cảm, giải quyết cho để được đi tiếp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 8.

Vợ chồng anh H.V.C (quê Quảng Bình) cho biết hiện tại, vợ chồng anh đã trả phòng trọ, dọn dẹp hết đồ đạc để về quê. Bây giờ nếu không được đi tiếp cũng chẳng biết về đâu ở cái thành phố này. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 9.

Chờ đợi quá lâu, một cô gái gục đầu xuống xe máy ... Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 10.

Một em bé ngơ ngác trong vòng tay mẹ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 12.

Hai bạn trẻ quê ở Bình Định cho biết địa phương chấp nhận cho người dân ở TP.HCM trở về nên quyết định chạy xe về quê. "Chúng tôi về địa phương cũng sẽ chấp hành quy định, cách ly y tế đầy đủ. Đây cũng là cách để giảm áp lực cho TP.HCM thời điểm hiện tại". Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 14.

Vì phương tiện mỗi lúc đổ về một đông, lực lượng chức năng tại Xa Lộ Hà Nội đã mở chốt cho bà con di chuyển tập trung trước bến xe Miền Đông mới. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục khuyên nhủ, vận động người dân quay về. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi vì dịch Covid-19, người dân tại TP.HCM ùn ùn kéo nhau về quê - Ảnh 12.

Tuy nhiên, người dân vẫn án binh bất động, bóp còi và đòi mở chốt để đi qua. Đến 13h cùng ngày, người dân vẫn còn tập trung tại đây và không có dấu hiệu quay đầu. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 15.

Theo một cán bộ CSGT có mặt tại hiện trường, dù rất thương cảm với hoàn cảnh của người dân, tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể làm khác được. Tất cả các trường hợp này đều được vận động quay về, không du di cho ai để người dân ý thức hơn và tuân thủ quy định. Có như vậy, dịch mới sớm dập tắt. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ảnh: Không cầm cự nổi, người dân tại TP.HCM ùn ùn đổ về quê - Ảnh 17.

Lực lượng chức năng tiếp tục được tăng cường, siết chặt kiểm soát ở các chốt, tuần tra liên tục để kịp thời phát hiện, xử lý khi có sự cố giao thông xảy ra. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem