Bà Rịa - Vũng Tàu: Vừa căng mình chống dịch, vừa hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế

Phụng Anh Thứ hai, ngày 20/12/2021 13:21 PM (GMT+7)
Vừa căng mình chống dịch Covid-19, vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế, là một nhiệm vụ vô cùng khó. Nhưng bằng tất cả quyết tâm, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, thành phần kinh tế - xã hội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước vượt qua khó khăn, tiến tới chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.
Bình luận 0

Từ đầu tháng 6/2021, đánh giá tình hình dịch Covid-19 sẽ diễn biến phức tạp, mặc dù tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  cụ thể là ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. 

Những quyết sách mạnh mẽ

Từ đó, các cuộc họp chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 liên tục diễn ra. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các địa phương phải tham gia trực tiếp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vừa căng mình chống dịch, vừa hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy BRVT Phạm Viết Thanh (người đứng giữa) trong một chuyến thị sát công tác phòng chống dịch của thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Ảnh: Mạnh Thắng.

Ngay sau khi tỉnh BRVT công bố ca nhiễm đầu tiên vào ngày 28/6, hàng loạt các biện pháp truy vết, phong tỏa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã được gấp rút triển khai cùng với các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong vùng dịch, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, không để người dân thiếu thông tin mà vô tình trở thành nguồn lây nhiễm… Nhờ đó, công tác chỉ đạo triển khai phương án chống dịch được linh động, xuyên suốt, đặc biệt là tranh thủ được "thời gian vàng" dập dịch kịp thời, đúng lúc.

Tất cả mọi nguồn lực chính trị, kinh tế - xã hội, tôn giáo, người dân trong tỉnh đã được tập hợp để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Đã có 12.502 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia vào hơn 2.000 Tổ an toàn Covid-19. 3.566 đoàn viên, hội viên và nhân dân tình nguyện tham gia trực chốt bảo vệ "vùng xanh". 5.750 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự tham gia công tác phòng, chống dịch bảo vệ an ninh trật tự các chốt, khu phong tỏa, khu cách ly; tuần tra, kiểm soát lưu thông của người và phương tiện; thậm chí tham gia cả trong các đợt truy vết ca nghi nghiễm… Các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo, Thiên chúa giáo cũng chung tay góp sức, nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch.

Khi dịch bệnh bắt đầu lan mạnh ra các địa phương, ngày 16/8, Ban Thường vụ ủy quyết định kiện toàn lại Ban chỉ đạo, huy động toàn bộ cấp ủy trực tiếp chỉ huy chiến dịch phòng chống dịch. Nhiệm vụ cấp ủy lúc này không chỉ là lãnh đạo, chỉ đạo về mặt chủ trương, sách lược chống dịch, mà tham gia trực tiếp công tác chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên mọi lĩnh vực.

"Nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc" huy động mọi lực lượng, ưu tiên mọi nguồn lực tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, không để lực lượng y tế rơi vào tình trạng quá tải. Hệ thống chính trị phải vào cuộc, lấy đại cục làm trọng, đặt sức khỏe nhân dân lên hàng đầu, để tính toán các giải pháp chống dịch phù hợp", Bí thư Phạm Viết Thanh chỉ đạo.

Các cuộc họp xuyên đêm, các quyết sách mạnh mẽ, đúng đắn, kịp thời, đặc biệt các biện pháp phong tỏa cứng và giãn cách cao nhất, "ai ở đâu ở đấy", liên tiếp được ban ra ở  những địa phương có số ca mắc cao và phức tạp. Nhất là ở 2 địa bàn TP.Vũng Tàu và huyện Long Điền, có những thời điểm áp dụng giãn cách ở mức cao nhất Chỉ thị 16 như với toàn bộ thị trấn Long Hải trong 7 ngày, từ 21/8.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vừa căng mình chống dịch, vừa hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Đội shipper 0 đồng của Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Long Hải đi chợ hộ dân trong các khu phong tỏa. Ảnh: Phụng Anh.

800 bộ đội đã được cử về chi viện cho các địa bàn tâm dịch, cùng các lực lượng chức năng khác chống dịch Covid-19 và lo gói an sinh, cung cấp nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân các khu vực bị phong tỏa. Chiến dịch tập trung xét nghiệm sàng lọc diện rộng, quy mô lớn nhằm tách F0 đưa đi cách ly, điều trị và truy vết triệt để các ca nghi nghiễm liên quan được nhanh chóng triển khai một cách quyết liệt và hiệu quả.

An toàn tới đâu "mở cửa" tới đó

Sau các biện pháp quyết liệt đó, đến giữa tháng 9, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh BRVT đã được kiểm soát, nhiều nơi đã trở thành vùng xanh. Lúc này lãnh đạo tỉnh bắt đầu tính tới chuyện "mở cửa" bởi đây là cơ hội khôi phục kinh tế.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vừa căng mình chống dịch, vừa hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng, quy mô lớn nhằm tách F0 đưa đi cách ly, điều trị và truy vết triệt để các ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng để chuẩn bị "mở cửa" phục hồi kinh tế BRVT. Ảnh: Phụng Anh.

Sau 90 ngày đêm giãn cách, ngày 22/9 lãnh đạo tỉnh BRVT đã ra quyết định áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn toàn tỉnh, sau khi đã triển khai áp dụng Chỉ thị 15 cho 4 huyện "vùng xanh" Xuyên Mộc, Côn Đảo, Châu Đức và Đất Đỏ từ ngày 9/9. Tỉnh chủ trương "an toàn tới đâu mở cửa tới đó", phục hồi kinh tế theo từng các cấp độ dịch; phấn đấu đến đầu năm 2022 sẽ mở cửa tất cả các hoạt động kinh tế với điều kiện đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Song song đó, để phục vụ cho việc "mở cửa" càng thêm an toàn, thích nghi bình thường mới, lãnh đạo tỉnh BRVT đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng trong người dân nhằm tạo miễn dịch cộng đồng. Đến 5/12, theo Bộ Y tế, BRVT là một trong số ít tỉnh, thành trên cả nước bao phủ đủ 2 liều vaccine Covid-19 cho dân số từ 18 tuổi trở lên, đạt trên 90%. Tỉnh cũng đang triển khai bao phủ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vừa căng mình chống dịch, vừa hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - Ảnh 5.

Siêu tàu container Margrethe Maersk trọng tải 214.121 DWT cập cảng CMIT thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Trà Ngân

TS Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-KST CT Quy Nhơn, Trưởng Đoàn Công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại BRVT nhìn nhận, khi đại dịch đi qua, không có nghĩa là không còn virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng nên việc sống chung an toàn với Covid-19 là điều phải nghĩ đến. Do đó, khi tỉnh BRVT chấp nhận "mở cửa", "nới lỏng" thì càng phải kiểm soát chặt chẽ hơn, hạn chế mức thiệt hại tối thiểu, sao cho đạt tối đa sức khỏe cộng đồng và sức khỏe doanh nghiệp, phục hồi kinh tế.

"Ban Chỉ đạo tỉnh xác định, trong giai đoạn "mở cửa, thích ứng an toàn" việc kiểm soát không để dịch Covid-19 tái bùng phát là nhiệm vụ nặng nề và khó khăn hơn. Dù vậy, trong tình hình hiện nay chúng ta phải thay đổi phương pháp tiếp cận trong phòng chống dịch Covid-19 để thích nghi với hoàn cảnh mới. Đó là, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động phản ứng nhanh, kịp thời trong việc kiểm soát các mối nguy, đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao", Bí thư Tỉnh ủy BRVT Phạm Viết Thanh chỉ đạo.

Hàng loạt các giải pháp được tỉnh tăng cường trong giai đoạn "mở cửa" hiện nay, như: Tập trung vào việc kiểm soát người ra vào trong từng địa bàn và từ ngoài tỉnh; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ (được phép mở cửa), cơ sở lưu trú, khu công nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, truy vết, kiểm soát dịch bệnh; Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm...

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 2/12, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy BRVT cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 tiếp tục chuyển biến tích cực. Một số ngành kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, giá trị công nghiệp tăng 5,41%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,51%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 24,15%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 8,22%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 15,32%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 114,05% dự toán…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem