Báo cáo Chính phủ hỗ trợ cứu Nhà máy Cồn Ethanol Đại Tân

Thứ ba, ngày 25/12/2012 10:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24.12, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc họp tìm biện pháp giải cứu cho Nhà máy Cồn Ethanol Đại Tân (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang trong tình trạng phá sản, bị nhiều doanh nghiệp bao vây nhà máy để đòi nợ.
Bình luận 0

Tại đây, ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phẩn Đồng Xanh (chủ đầu tư Nhà máy Cồn Ethanol Đại Tân) cho biết nhà máy có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, doanh thu sau 2 năm hoạt động là 1.600 tỷ đồng, mỗi năm nhà máy đầu tư 1.200 tỷ đồng mua 280.000 tấn sắn khô.

img
Sắn đổ đống ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) không có người mua.

Đến thời điểm này, công ty đã trả lãi vay cho 2 ngân hàng tổng cộng 160/210 tỷ đồng phải trả. Do trả lãi vay quá lớn cộng với các khoản chi phí khác phát sinh tăng khiến nhà máy gặp nhiều khó khăn. "Nếu không được hỗ trợ kịp thời thì nguy cơ nhà máy ngừng hoạt động là khó tránh khỏi" - ông Thái nói.

Ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công ty sớm xây dựng phương án phục hồi sản xuất, phương án trả nợ cùng các biện pháp khắc phục. Ông Thu cũng yêu cầu cơ quan công an cần điều tra làm rõ vụ một nhóm người có hành vi trấn áp, đe dọa và đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng tại cổng nhà máy vừa qua. Nếu đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì yêu cầu Công an Quảng Nam khởi tố vụ án.

Ông Thu cho rằng, UBND tỉnh Quảng Nam rất mong nhà máy phục hồi sản xuất để giải quyết nguyên liệu sắn cho nông dân. Sau khi Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam có báo cáo đầy đủ về tình hình nhà máy, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp nhà máy khôi phục sản xuất, "bởi đây là dự án chiến lược nằm trong danh mục ưu đãi đầu tư của Chính phủ" - ông Thu nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem