Bắt gỗ lậu tại Đắk Lắk: Phượng “râu” sẽ bị xử lý thế nào?

Đình Việt Thứ năm, ngày 03/05/2018 15:18 PM (GMT+7)
Luật sư phân tích, hành vi của Phượng “râu” bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 232 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, người này còn có thể bị xử lý thêm tội Đưa hối lộ.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) bắt quả tang 2 xe tải chở khoảng gần 40m3 của Phan Hữu Phượng (SN 1968, biệt danh Phượng “râu”) tại Đắk Lắk. 

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, xét về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép gỗ với số lượng lớn của Phượng là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định tại Điều 232 Bộ luật hình sự.

img

Phượng "râu" tại cơ quan công an. Ảnh: IT

Đối với tội danh quy định tại Điều 232 Bộ luật hình sự, mức hình phạt cao nhất là 10 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, để xác định được chính xác khung hình phạt áp dụng đối với ông trùm này cần phải tiến hành giám định đối với số gỗ thu giữ được của Phượng “râu” xem đó là loại gỗ nào, khối lượng bao nhiêu.

Đối với hành vi chi tiền cho các cán bộ (theo như dữ liệu thu giữ tại cuốn sổ ghi chép của Phượng “râu”), luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng, cơ quan chức năng cần phải tiến hành điều tra xem có đúng hay không.

Nếu có và Phượng thực hiện với mục đích để việc vận chuyển, tàng trữ gỗ được thuận lợi, không bị các cơ quan chức năng “sờ gáy” thì ngoài tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã nói ở trên, ông trùm này còn bị xử lý về tội Đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 BLHS.

“Nếu có, tùy theo tính chất, mức độ cũng như số tiền đã chi ra mà Phượng “râu” phải chịu hình phạt tương ứng. Mức hình phạt cao nhất mà Phượng có thể phải đối diện cho tội đưa hối lộ là đến 20 năm tù và còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng cho hành vi của mình”, luật sư Hòe thông tin.

Phân tích thêm về thông tin, Phượng “râu” có cuốn sổ ghi chép chi tiết về việc mình đã chung chi cho các cán bộ nhiều tỷ đồng để vận chuyển gỗ, vị luật sư này cho rằng, cơ quan chức năng cần thiết phải được mở rộng điều tra để xác minh, làm rõ sự thật.

“Theo quan điểm của tôi, chắc chắn không thể bỏ qua trách nhiệm của các cán bộ kiểm lâm, cán bộ biên phòng và các cán bộ quản lý tại địa phương. Sở dĩ tôi nói vậy bởi lẽ không thể nào mà một khối lượng gỗ khổng lồ, đi qua nhiều trạm kiểm soát, trạm kiểm lâm, đồn biên phòng. Hay cả một kho gỗ với hàng trăm mét khối mà không ai hay biết như vậy được.

Thậm chí, trên đường vận chuyển gỗ còn có các chốt trạm có rào chắn, có người trực 24/24 mà xe của Phượng vẫn có thể qua còn các cán bộ trực lại trả lời là “không biết”. Trong trường hợp này, cơ quan điều tra phải xác minh một cách toàn diện, khách quan. Tất cả những người liên quan đều phải bị xử lý một cách nghiêm minh”, vị luật sư nêu ý kiến.

img

Xe gỗ lậu của Phượng "râu" bị Bộ Công an bắt giữ. Ảnh: IT

Từ những phân tích trên, luật sư Hòe cho biết, nếu qua điều tra, xác định được thực sự có việc cán bộ nhận tiền của Phượng để tạo điều kiện cho y làm ăn, những người có hành vi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ với mức hình phạt cao nhất lến đến 20 năm.

Còn đối với những người có trách nhiệm trong việc quản lý, được giao nhiệm vụ kiểm soát, quản lý việc khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản cũng như những người quản lý tại địa phương được giao nhiệm vụ mà vẫn để xảy ra sự việc, tùy mức độ có thể bị xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm hoặc hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để tiếp tay cho các đối tượng phạm tội của mình.

Trước đó, khoảng 4h ngày 27.4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) đã bắt quả tang 2 xe tải chở khoảng gần 40m3 tại khu vực thị trấn Ea T'ling.

Các tài xế khai nhận số gỗ này do Phượng "râu" thuê chở, đưa từ khu vực lán trại ở tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, sát Đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Khám xét lán trại này và khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy kéo, xe reo, cưa máy và một số bãi tập kết, phân loại gỗ.

Khi thấy lực lượng công an, Phượng lên xe bán tải bỏ trốn. Khi ra đến bìa rừng, ông ta bị lực lượng làm nhiệm vụ bao vây, bắt giữ.

Đến ngày 28.4, đại tá Lê Vinh Quy - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Phan Hữu Phượng (50 tuổi, tức Phượng “râu”, ngụ thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, Đắk Nông) để điều tra hành vi Mua bán vận chuyển lâm sản trái phép.

>>> XEM THÊM: Hậu Giang: Hộ cận nghèo buộc phải đóng Quỹ vì người nghèo

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem