Buôn bán hổ
-
Trước thông tin 8/17 cá thể hổ vừa được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An "giải cứu" sáng 4/8/2021 và chết chiều cùng ngày, PV Dân Việt đã trao đổi với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn.
-
"Em là dân chuyên nghiệp rồi. Chuyên buôn bán đồ rừng mà. Nhìn mặt thì biết chứ gì. Hàng của em là hàng xịn, nếu sai cứ vào nhà em mà đốt. Vì em lấy từ thợ săn, vận chuyển đi bán khắp nơi. Em bị bắt nhiều rồi, nên hơi đề phòng thôi" - một "má hồng" bán thú rừng ở chợ phiên cho biết.
-
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân Việt, 8 trong số 17 cá thể hổ trưởng thành được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An "giải cứu" sáng 4/8 đã chết.
-
Theo Luật sư, hành vi nuôi nhốt hổ trong nhà là vi phạm pháp luật, vi phạm pháp luật hình sự.
-
Trước khi lực lượng chức năng phá án ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), nhóm PV điều tra của Dân Việt đã đến tận nơi, được các ông trùm cho thấy tận mắt, sờ tận tay các bộ phận còn tanh mùi máu thịt của chúa sơn lâm.
-
Qua nhiều "cầu nối", nhóm phóng viên Dân Việt đã đi vào tận cùng "hang ổ" của những ông, bà trùm "giết rừng".
-
Nhóm phóng viên Dân Việt đã hơn một năm đi lùng những "mối lớn" buôn bán động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài thú quý hiếm, chứng kiến một thế giới khốc liệt, thảm sát hoang thú đến cá thể cuối cùng.
-
Công an Nghệ An cho biết vừa bắt 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ Đông Dương còn sống từ Hà Tĩnh đi qua địa bàn tỉnh này để tiêu thụ.
-
Loạt bài điều tra "Xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia" của nhóm tác giả Đỗ Doãn Hoàng - Hoàng Chiên (Báo Điện tử Dân Việt) đã được đăng tải trên trang Southeast Asia Globe.
-
Từ loạt bài "Xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia": Tổng kiểm tra tất cả cơ sở nuôi nhốt hổ
Liên quan đến loạt bài điều tra "Xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia", theo thông tin từ Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp), Bộ NNPTNT đang giao cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam lập kế hoạch kiểm tra tất cả các cơ sở nuôi nhốt hổ ở Việt Nam.