Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 26/4, ông Trịnh Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết: Chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với hộ ông Tô Tín Nghĩa về hành vi xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp; đồng thời, UBND huyện Cái Nước cũng đã có quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với hộ dân này vì xây dựng một căn nhà khác lấn chiếm hành lang bảo lưu ven sông ở ấp Thị Tường A.
Người đứng đầu chính quyền xã Hưng Mỹ cho biết, ngay từ đầu xã đã phát hiện vụ việc và lập biên bản yêu cầu dừng thi công, nhưng hộ ông Nghĩa không chấp hành.
"Chúng tôi đề nghị hộ dân tháo dỡ nhưng họ không thực hiện, vẫn tiếp tục xây dựng nên xã tiếp tục lập biên bản báo cáo về huyện xin ý kiến xử lý", ông Khánh nói.
Chính quyền địa phương cũng cho biết, ông Nghĩa xây dựng hai căn nhà kiên cố trên phần đất mua lại của một hộ dân ở địa phương. Một căn xây trên đất nông nghiệp để ở, còn một căn xây cất bao chiếm hành lang bảo lưu ven sông để làm cơ sở thu mua tôm nguyên liệu.
Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Hùng Em - Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết, huyện đã chỉ đạo xã Hưng Mỹ xử lý, yêu cầu ngưng thi công để khắc phục hậu quả.
"Trong các cuộc họp với xã Hưng Mỹ, tôi đã chỉ đạo xử lý vụ việc", ông Hùng Em nói và cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra lại.
Cũng tại Cà Mau, hồi cuối tháng 12/2022, dư luận từng xôn xao khi có cá nhân xây dựng biệt thự trái phép trên hai thửa đất nuôi trồng thủy sản ở xã Tân Thành, TP.Cà Mau. Vụ việc này đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.