Cần thành lập Mạng lưới kinh tế Dược Việt Nam

PV Thứ năm, ngày 31/10/2019 11:29 AM (GMT+7)
Chiều 30/10, tại Hội thảo “Mạng lưới Kinh tế Dược” do Bộ Y tế tổ chức, các chuyên gia y tế đều thừa nhận, cần thành lập Mạng lưới kinh tế Dược Việt Nam, nhằm xây dựng, tạo lập kênh chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực thành viên và hệ thống; tổ chức đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, học tập, trao đổi và tham vấn chính sách
Bình luận 0

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Giang- chuyên viên Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, tỉ lệ tham gia BHYT ở nước ta đang tăng nhanh, từ 52,8% năm 2009 lên 88,5% vào năm 2018. Tuy nhiên, kéo theo đó là nhiều thách thức tài chính cũng bắt đầu xuất hiện, như: Cần điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ; xu hướng gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT, tăng tỉ trọng chi phí khám chữa bệnh BHYT trên tổng chi phí khám chữa bệnh tại mỗi cơ sở y tế.

img

Bên cạnh đó, việc mất cân đối thu chi quỹ BHYT cũng đã xảy ra trong 3 năm gần đây (2016-2018) khi tỉ lệ thu thấp hơn tỉ lệ chi cho khám chữa bệnh BHYT và chi phí thuốc BHYT gia tăng.

Với các vấn đề kinh tế dược như trên, Bộ Y tế cần xây dựng danh mục thuốc BHYT, đàm phán giá, quản lý đấu thầu- mua sắm thuốc; BHXH Việt Nam cần phân tích, giám định, kiểm soát chi phí thuốc và phối hợp xây dựng danh mục thuốc BHYT.

Vụ BHYT cũng đã có khảo sát tại Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Tp HCM để cho thấy tầm quan trọng của việc phải ra đời Mạng lưới kinh tế dược. Mạng lưới kinh tế dược sẽ giải quyết nhiều vấn đề như cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng chính sách; đơn vị cung ứng dịch vụ, đảm nhiệm các vai trò, nhiệm vụ khác nhau, dựa trên cơ sở thành lập một tổ chức xã hội để kết nối các chuyên gia, cán bộ quan tâm đến lĩnh vực đánh giá kinh tế dược, với Ban điều phối là các thành viên đại diện của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế dược.

img

Mạng lưới kinh tế dược sẽ xây dựng, tạo lập kênh chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực thành viên và hệ thống; tổ chức đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, học tập, trao đổi và tham vấn chính sách. Bên cạnh đó, tham gia xây dựng bộ dữ liệu về chi phí chuẩn về dịch vụ y tê, nghiên cứu xác định các ngưỡng chi trả, xây dựng khung đánh giá y tế chuẩn áp dụng cho phần lớn các đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam.

Ngoài ra, còn chia sẻ, trao đổi, tìm kiếm đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, cần thiết cho các nhà quản lý và bệnh viện, chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh BHYT và tìm kiếm dữ liệu phục vụ nghiên cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem