Cần Thơ: Nhiều mô hình thu nhập cao

Thứ tư, ngày 18/07/2012 09:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vận động, tổ chức hướng dẫn ND thi đua SXKD giỏi đã và đang được các cấp Hội ND thành phố Cần Thơ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Bình luận 0

Phong trào ND thi đua SXKD giỏi cũng là một trong những nội dung cụ thể của các cấp Hội ND Cần Thơ tham gia xây dựng nông thôn mới...

img
Mô hình trồng dưa hấu của ND quận Bình Thủy.

Gần 75% số hộ ND đăng ký SXKD giỏi

Xác định phong trào ND thi đua SXKD giỏi là một trong những nội dung hoạt động quan trọng để xây dựng Hội vững mạnh, ngay từ đầu năm, Hội ND thành phố đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức cho ND đăng ký SXKD giỏi.

Ông Nguyễn Thanh Bửu- Trưởng ban Kinh tế Hội ND TP. Cần Thơ cho biết, năm 2012 toàn thành phố có 74.262 hộ đăng ký SXKD giỏi, đạt 74,99% số hộ ND. Để phong trào đạt hiệu quả, các cấp hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 1.261 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi thú y, chăm sóc lúa, hoa màu…

Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho ND vay vốn để đầu tư vào sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ngân hàng đã cho trên 38.000 hộ vay trên 400 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ ND T.Ư Hội đã triển khai 8 dự án cho ND vay 4 tỷ đồng. Qua kiểm tra, các hộ đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích.

Nhiều mô hình thu hàng trăm triệu đồng/năm

Từ phong trào ND thi đua SXKD giỏi đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Như hộ ông Nguyễn Cao Thứ, ngụ ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh kinh doanh dịch vụ chế biến thức ăn, chăn nuôi heo nái và heo thịt, mỗi năm thu lãi từ 150-200 triệu đồng.

Hộ ông Lê Thanh Liêm, ngụ ở khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, với mô hình lúa- mè - cá tra, diện tích 2,5ha, cho thu nhập 625 triệu đồng/năm. Gia đình ông Nguyễn Văn Bôn, ngụ ấp Thới Thanh A, xã Trường Xuân B, huyện thới Lai, với mô hình sản xuất lúa- kinh doanh vật tư nông nghiệp, thu nhập 850 triệu đồng/năm. Mô hình trồng nấm bào ngư của ông Nguyễn Văn Út ở Thới Thuận, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, chỉ với 550m2, mỗi năm thu nhập 225 triệu đồng…

Từ phong trào ND thi đua SXKD giỏi đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Ngoài ra, các mô hình thực hiện dự án do T.Ư Hội hỗ trợ trợ vốn cũng đạt hiệu quả cao. Tiêu biểu như dự án sản xuất lúa nguyên chủng tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh; xây dựng tổ ND liên kết mô hình luân canh 2 lúa- 1 màu xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ; cánh đồng mẫu phường Thới Long, quận Ô Môn; sản xuất cung ứng hoa tươi tại phường Long Tuyền, quận Bình thủy…

Ông Bửu cho biết, cùng với vận động, hỗ trợ ND phát triển sản xuất, các cấp hội còn vận động ND xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; xây dựng các mô hình hợp tác sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi; có kế hoạch đầu tư sản xuất gắn với ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, thương mại, dịch vụ… Qua đó, phong trào ND thi đua SXKD giỏi ở thành phố ngày càng được đông đảo nông dân hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem