Chất xám

  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết như vậy về thu hút kiều hối năm 2011.
  • (Dân Việt) - Theo một thống kê mới đây của Bộ GD&ĐT, chỉ riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tỉ lệ sinh viên theo học các ngành nông-ngư-lâm nghiệp chỉ chiếm 10,1%.
  • (Dân Việt) - Sáng 26-10, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Viên chức. Làm rõ khái niệm chức danh nghề nghiệp để định nghĩa về viên chức là một trong các vấn đề thu hút nhiều quan tâm của các đại biểu.
  • Dân Việt - Châu Phi hiện đang thiếu hụt trầm trọng học giả (chỉ có 2,3% các nhà nghiên cứu làm việc tại châu Phi). Tình trạng này là do những sinh viên đã tốt nghiệp loại ưu rời châu Phi đi làm việc ở nơi khác.
  • (Dân Việt) - Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có chuyện một HLV được (hay bị) ôm hai đội tuyển Olympic và ĐTQG. Hợp đồng có điều khoản rõ ràng, theo cách nói của VFF là tận dụng chất xám ngoại, đặc biệt những HLV hiểu biết như ông Calisto.
  • (Dân Việt) - Việc tái cấu trúc của Vinashin cần phải gắn với những chủ trương, chính sách cụ thể và những chế độ kèm theo để giữ được những người tài, tránh xảy ra tình trạng "chảy máu chất xám".