Hiến tặng kỷ vật quý liên quan đến nhà văn Tô Hoài cho Bảo tàng Văn học

Hà Thúy Phương Thứ tư, ngày 27/09/2023 19:28 PM (GMT+7)
Ngày 27/9, Bảo tàng Văn học Việt Nam tiếp nhận kỷ vật do ông Nguyễn Trọng Thắng, cháu họ nhà văn Tô Hoài hiến tặng.
Bình luận 0

Qua nhà văn Phan Mai Hương, ông Nguyễn Trọng Thắng được biết Bảo tàng Văn học Việt Nam là nơi trưng bày, lưu giữ, bảo quản hiện vật của nhà văn các thế hệ. Vì vậy ông đã quyết định trao lại những bức thư giữa ông và nhà văn Tô Hoài cho Bảo tàng. 

Cháu nhà văn Tô Hoài hiến tặng kỷ vật đặc biệt cho Bảo tàng Văn học Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Huệ - Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam và ông Nguyễn Trọng Thắng. Ảnh: BTVHVN

Những bức thư là kỷ vật thiêng liêng của ông và nhà văn Tô Hoài từ những năm 1998 khi ông đang còn là sinh viên khoa Tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội. Là cháu họ của nhà văn Tô Hoài nhưng với tình yêu văn học và sự ngưỡng mộ nhà văn, ông thường xuyên quan tâm thăm hỏi nhà văn qua các bức thư. 

Là người gần gũi, tình cảm và rất quý mến chàng trai đam mê với văn học, nhà văn Tô Hoài cũng thường viết thư trao đổi tình hình sức khoẻ, gia đình cũng như chia sẻ những câu chuyện với ông Thắng. Trong suốt những năm tháng sinh viên, hai bác cháu nhà văn Tô Hoài luôn quan tâm, trao đổi với nhau qua những lá thư. Ông Thắng rất trân trọng những bức thư này và đã cất giữ hơn 20 năm rất cẩn thận. Hôm nay, ông Nguyễn Trọng Thắng đã quyết định tặng lại cho Bảo tàng Văn học Việt Nam để lưu giữ và trưng bày.

img
img

Những bức thư của nhà văn Tô Hoài và ông Nguyễn Trọng Thắng. Ảnh: BTVHV

Bảo tàng Văn học Việt Nam đã gửi tới ông Nguyễn Trọng Thắng lời cảm ơn ông vì sự tin tưởng của ông  và việc đã hiến tặng những kỷ vật vô cùng quý giá của mình cho Bảo tàng.

Tô Hoài là một trong những tên tuổi lớn của văn học hiện đại Việt Nam. Với 94 năm tuổi đời và hơn 70 năm tuổi nghề cùng số lượng tác phẩm đồ sộ, gần 200 đầu sách trải rộng trên nhiều mảng đề tài. Có thể nói, Tô Hoài là nhà văn của nhiều thời, nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi khác nhau, một tác giả có tầm ảnh hưởng lớn đến nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Cháu nhà văn Tô Hoài hiến tặng kỷ vật đặc biệt cho Bảo tàng Văn học Việt Nam - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Huệ - Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam và ông Nguyễn Trọng Thắng tại khu vực trưng bày của nhà văn Tô Hoài. Ảnh: BTVHVN

Được mệnh danh là “Nhà văn của mọi lứa tuổi” - nhà văn Tô Hoài đã để lại dấu ấn rực rỡ trên nhiều mảng sáng tác: Những truyện đồng thoại cho thiếu nhi; những tác phẩm về con người và cuộc và cuộc sống vùng cao; Nhà văn kể chuyện Hà Nội xưa hay nhất, người viết tự truyện như tiểu thuyết...

Bảo tàng Văn học Việt Nam được thành lập ngày 8/11/2011. Trải qua quá trình sưu tầm và trưng bày đến ngày 26/6/2015 Bảo tàng Văn học Việt Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Bảo tàng Văn học Việt Nam được xây dựng tại địa chỉ 275 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Mảnh đất này vào những năm 60-70 của thế kỷ trước là Trường Viết văn Quảng Bá của Hội Nhà văn Việt Nam. Nơi đây đã lưu lại nhiều kỷ niệm của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem