Chạy đua vũ trang
-
Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về điều đó sau khi một hội nghị của Liên Hợp Quốc gần đây không thống nhất được lệnh cấm đối với “những con robot giết người” dạng Kẻ hủy diệt - vốn đang được phát triển bởi Trung Quốc, Nga và Mỹ.
-
Lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện thứ vũ khí bọc thép khiến giới quân sự toàn cầu 'đứng hình' khi phát ra chùm tia vi ba công suất cao (bức xạ vi sóng trên một vòng cung rộng) làm tan biến 'các đàn' máy bay không người lái, thậm chí đốt cháy động cơ của xe cộ hay cả tàu thuyền.
-
Mới đây, ông Putin đã đến Sochi để tổ chức một loạt cuộc họp về tương lai của quân đội Nga cũng như lĩnh vực công nghiệp - quân sự.
-
Ngày 19/10, Triều Tiên xác nhận đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm.
-
Rò rỉ thông tin mật về máy bay phản lực chiến đấu một động cơ siêu âm của Nga thách thức cả thế giới
Đây chỉ là thiết kế máy bay chiến đấu mới thứ hai của Nga kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng lại được coi là đối thủ đáng gờm 'nhanh, nhẹ và giá rẻ' nhất thế giới trong cuộc chạy đua vũ trang của các cường quốc quân sự. -
Vào tháng 4, các đồng minh NATO đã quyết định rút lực lượng của họ khỏi Sứ mệnh hỗ trợ kiên quyết ở Afghanistan, vốn bắt đầu từ năm 2015.
-
Các báo cáo sơ bộ hôm 21/6 cho biết rằng máy bay không người lái đã tấn công một cơ sở quân sự gần sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq, nơi quân nhân Mỹ đang đóng.
-
Các nguồn tin quốc phòng ở New Delhi đã xác nhận rằng quân đội Ấn Độ sẽ theo dõi một cuộc thử nghiệm xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM1 do Nga sản xuất trong thời gian tới.
-
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân, mặc dù vậy họ cũng thừa nhận rằng tình hình chưa nghiêm trọng như trong thời Chiến tranh Lạnh.
-
Trong cuộc chiến công nghệ, các siêu cường trên thế giới sẽ phá hủy vệ tinh của nhau và sử dụng vũ khí có khả năng tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài giây.