Chim hoang dã
-
Văn phòng Chính Phủ đã ban hành thông báo số 1461/VPCP-NN, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến các Bộ và các cơ quan liên quan, hoàn thiện báo cáo tình hình săn bắt, tiêu thụ các loài chim hoang dã, di cư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
-
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Chính phủ Việt Nam và cộng đồng cần nâng cao cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A (H5N8) sang người sau khi Nga phát hiện 7 công nhân ở một trang trại chăn nuôi gà bị nhiễm virus cúm gia cầm A (H5N8).
-
Sau khi phát hiện 7 công nhân ở trang trại chăn nuôi gà tại Nga bị nhiễm virus cúm gia cầm A H5N8, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Chính phủ Việt Nam và cộng đồng cần nâng cao cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A H5N8 sang người.
-
Từ 3 con le le hoang dã (một loài chim hoang dã), sau 12 năm gây nuôi, ông Lê Hồng Thái (Mười Thái), ngụ ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đã thu lãi gần một tỷ đồng mỗi năm từ việc bán le le giống và thương phẩm.
-
Cuốn sách là bộ tư liệu hoàn thiện nhất cho đến nay, giới thiệu 731 loài chim thuộc 22 bộ 93 họ ghi nhận tại Việt Nam thông qua 1.205 bức ảnh. Trong đó có 10 loài đặc hữu, 64 loài hiện đang bị và sẽ bị đe doạ được ghi nhận trong Danh lục đỏ IUCN (2020), 40 loài trong Sách đỏ Việt Nam (2007).
-
Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học cho rằng, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, giết thịt chim hoang dã trái pháp luật như Báo Dân Việt phản ánh là rất đáng lo ngại.
-
Bà Nguyễn Đào Ngọc Vân - Quản lý Chương trình Chống buôn bán trái phép các loài hoang dã tại Việt Nam (thuộc WWF) cho rằng hiện đã có "cây gậy vàng" từ Chính phủ để giải cứu chim trời.
-
Chiều 8/1/2021, tại Hà Nội, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT) tổ chức cuộc họp tham vấn lấy ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu đóng góp cho Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý các loài chim hoang dã di cư.
-
Với tinh thần kiên quyết bảo vệ các loài chim thú quý, coi cảnh quan, sinh thái là chìa khóa phát triển du lịch, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiên phong trong cả nước khi ban hành quy định cấm ăn thịt chim trời, cũng như áp dụng công nghệ để xử lý các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã.
-
Ông Nguyễn Hoài Bảo, Giám đốc Công ty Du lịch Hoang Dã (Wildtour) - một doanh nghiệp tư nhân gửi công văn đến Cục Kiểm lâm, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Địa danh sinh học, Cục Cảnh sát môi trường đề nghị được tham gia bảo vệ chim hoang dã.