Chú của Kim Jong-un mang tội "kẻ phản bội của mọi thế hệ"

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 07:56 AM (GMT+7)
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13.12 thông báo Bình Nhưỡng đã xử tử người chú Jang Song-thaek của nhà lãnh đạo Kim Jong- un với tội danh “kẻ phản bội của mọi thế hệ”.
Bình luận 0
Theo KCNA, ông Jang Song-thaek đã bị xử tử hình ngày 12.12 rất nhanh sau một phiên tòa quân sự đặc biệt.

Bản tin của KCNA gọi ông Jang Song - thaek là "kẻ phản bội Tổ quốc, thực hiện những hành vi phe phái chống Đảng, phản cách mạng hòng lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta bằng tất cả âm mưu đê hèn”.

Ông Jang-Song-thaek được đưa vào phiên tòa.
Ông Jang-Song-thaek được đưa vào phiên tòa.

KCNA cũng nhấn mạnh: “Tất cả tội ác đã được chứng minh trong lời khai và nhận tội của bị cáo. Một khi tội danh đã thành lập, thì hình phạt xử tử là thích đáng”.

Ông Jang bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tội tham nhũng, quan hệ lăng nhăng và sử dụng ma túy.

Ông Jang (67 tuổi), kết hôn với người cô ruột của ông Kim Jong- un là bà Kim Kyong- hui, em gái của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong- il.

Ông Jang trước đây từng bị thất sủng dưới thời ông Kim Jong- il nhưng sau đó tái xuất và thăng chức cao hơn trong quá trình chuyển tiếp quyền lãnh đạo.
T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem