Chứng khoán thế giới chao đảo

Thứ tư, ngày 30/06/2010 10:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch tối 29-6 một lần nữa chao đảo sau hàng loạt tin xấu, khiến nhà đầu tư vội vàng bán tháo cổ phiếu, đưa chỉ số S&P 500 giảm xuống mức thấp nhất từ ngày 30-11-2009 đến nay.
Bình luận 0
img
Những thông tin kinh tế xấu đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư

Thống kê niềm tin tiêu dùng tháng Sáu của Mỹ công bố hôm qua với kết quả giảm từ 62.7 xuống 52.9, ngoài dự đoán của giới chuyên gia. Trong khi đó, các nhà kinh tế của công ty dịch vụ tài chính Mỹ Citigroup nhận định tình hình xuất khẩu của Trung Quốc có thể sẽ gặp khó khăn trong nửa cuối năm 2010 do ảnh hưởng từ chính sách thắt chặt tiền tệ của chính phủ nước này cũng như tình trạng khủng hoảng nợ tại châu Âu.

Nhà đầu tư trở nên bi quan vào triển vọng tăng trưởng của hai thị trường tiêu dùng hàng đầu thế giới và đẩy mạnh các lệnh bán cổ phiếu. Toàn thị trường dần chuyển sang sắc đỏ. 24 nhóm cổ phiếu công nghiệp tính trong chỉ số S&P 500 đều giảm mạnh. Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 3,1% còn 1.041,24 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,7% còn 9.870,30 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm đã tạo ảnh hưởng dây chuyền tiêu cực khiến chứng khoán khu vực châu Âu cũng đỏ sàn. Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu đóng cửa giảm 2,8% còn 244,42 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh hạ 3,1% xuống 4.914,22 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 4,01% xuống 3.432,99 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, chốt phiên chỉ số này hạ 0,7% còn 114,86 điểm.

Điểm qua một số thị trường tiêu biểu trong khu vực có: chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm 1,8%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,1%, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,7%.

Theo Bloomberg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem