Chứng khoán toàn cầu phục hồi trong phiên cuối tháng 2

Thứ ba, ngày 01/03/2011 09:41 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chứng khoán Mỹ phiên hôm qua tăng điểm, kết thúc tháng tăng điểm thứ ba liên tiếp, sau khi đón nhận một số thông tin kinh tế tích cực.
Bình luận 0

Trong khi đó, giá dầu thô giảm mạnh trở lại, sau khi Saudi Arabia và Kuwait tuyên bố sẽ tăng sản lượng Để bù vào nguồn cung dầu thiết hụt tại Lybia. Một số báo cáo khác cho thấy hoạt động giao dịch dầu tại biên giới phía tây Lybia có thể sẽ hoạt động trở lại

img
Thị trường Mỹ kết thúc tháng 2 với mức tăng điểm mạnh

Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 0,6% lên 1.327,22 điểm. chỉ số công nghiệp Dwo Jones tăng 0,8% lên 12.226,34 điểm. Kết thúc tháng 2, S&P 500 đã tăng 3,2%. Dow Jones tăng 2,81%, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,04%.

Sau một tuần mất điểm, chứng khoán châu Âu phiên hôm qua cũng phục hồi, với chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu đóng cửa tăng 0,8% lên 286,49 điểm. Chỉ số chứng khoán chính của 18 thị trường khu vực tây Âu, trừ Hy Lạp và Anh, đều phục hồi, trong đó, chỉ số DAX của Đức tăng 1,2%, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1%.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 28-2 cũng tăng điểm, với chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa tăng 0,5% lên 137,54 điểm.

Theo Bloomberg

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem