Có một ngành học gây "choáng" 29,9 điểm mới đỗ, thí sinh vẫn đổ xô đăng ký: Dự đoán điểm chuẩn năm 2023

Tào Nga Thứ sáu, ngày 28/07/2023 08:01 AM (GMT+7)
Ngành báo chí là ngành gây chú ý trong mấy năm qua với điểm chuẩn gần chạm ngưỡng 30 điểm. Năm 2023, nhà trường dự báo điểm chuẩn thế nào?
Bình luận 0

Điểm sàn ngành Báo chí năm 2023

Điểm sàn năm Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy (mức điểm sàn đăng ký xét tuyển) đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, mức điểm sàn cho 27 ngành của Trường, trong đó có ngành Báo chí là 20 điểm. Mức điểm này tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ.

Chi tiết điểm sàn các ngành như sau:

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 1.

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 2.

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 3.

Điểm sàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy năm 2023, yêu cầu chung đối với thí sinh dự tuyển theo tất cả phương thức xét tuyển là có kết quả xếp loại học lực từng học kỳ của 5 học kỳ bậc THPT đạt 6,5 trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12). Hạnh kiểm từng kỳ của 5 học kỳ THPT xếp loại Khá trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12).

Theo phương thức xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT, đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1, nhóm 3, nhóm 4 (có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2): Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số là 25,0 điểm.

Các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 2: Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số là 18,0 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Theo phương thức xét tuyển căn cứ kết quả học bạ THPT, thí sinh dự tuyển các chương trình chất lượng cao: Điểm trung bình chung môn tiếng Anh 5 kỳ THPT (không tính kỳ II năm lớp 12) từ 7,0 trở lên.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, thi sinh dự tuyển ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1: Điểm trung bình chung môn Ngữ văn 5 kỳ THPT (không tính kỳ II năm lớp 12) từ 7,0 trở lên.

Thí sinh xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 4: điểm trung bình chung 5 học kỳ môn tiếng Anh THPT (không tính kỳ II năm lớp 12) từ 7,0 trở lên.

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 4.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Trường THCS Xuân Đỉnh. Ảnh: Tào Nga

Dự báo điểm chuẩn ngành báo chí năm 2023

Dự đoán điểm chuẩn ngành Báo chí cũng như các ngành chung của trường, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, cho hay: "Năm 2023, các trường có nhiều phương thức xét tuyển đại học và vẫn dành tỉ lệ thích đáng cho phương thức tốt nghiệp THPT. Năm nay, số thí sinh đăng ký cao hơn 1 triệu, đề thi ổn định. Với khối D, phổ điểm môn Toán có điểm trung bình là 6,25 nhưng điểm 8 trở lên chiếm 11%, thấp hơn năm 2022 là chiếm 21%. Tiếng Anh trung bình 5,85 điểm, trong đó điểm 8 trở lên có 15%, cao hơn năm 2022 là 11,9%. Môn Văn có điểm trung bình 6,86 điểm, trong đó số điểm 7 trở lên chiếm 45,9% cao hơn so với mức 42,28% của năm ngoái.

Chúng tôi dự đoán điểm chuẩn sẽ tương tự như năm trước, nếu có tăng hay giảm thì chỉ nhẹ so với từng trường, từng ngành. Tuy nhiên, điểm chuẩn chỉ mang tính chất tham khảo. Điểm còn phụ thuộc vào chỉ tiêu trường đó được giao".

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển các tổ hợp A01, C00, D01, D04, D78 vào ngành Báo chí năm 2023.

"Trường chia chỉ tiêu cho các phương thức và vẫn dành 50% cho điểm thi tốt nghiệp THPT cho các ngành. Đây là cơ hội cho thí sinh sử dụng phương thức này để xét tuyển. Thí sinh hãy đặt nguyện vọng lớn nhất lên hàng đầu. Đừng quá băn khoăn mà đưa ngành không thích chỉ vì có cơ hội đỗ. Các em hãy mạnh dạn thảo luận kỹ và đặt ngành đam mê của mình để đăng ký nguyện vọng từ 1-10", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hương tư vấn. 

Năm 2022, 3 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là Đông phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng với điểm chuẩn 29,95 ở tổ hợp khối C00.

Điểm chuẩn ngành ngành Báo chí xét khối C00 là 29,9 điểm. Cụ thể như sau:

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 4.

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 5.

Còn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện xét các khối D01, D72, D78, R22, R25, R26 cho ngành Báo chí với thang điểm 40. Tham khảo điểm chuẩn ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 như sau: 

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 6.

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 7.

Có một ngành gây "choáng" 29,9 điểm sinh viên vẫn đổ xô đăng ký, dự đoán điểm chuẩn năm nay - Ảnh 8.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem