đại đồng

  • (Dân Việt) - Ở tuổi 77, ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm muốn lập di chúc chia mảnh đất của mình cho các con. Nhưng phó chủ tịch xã lại "ép" ông làm theo cách khác…
  • Ngày 22.8.2011, TAND huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đăng Văn về tội vô ý giết người.
  • (Dân Việt) - Bà con xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam những ngày này đang rất hồ hởi bởi tin cô bé tí hon Trương Thị Thương của xã mình được đặc cách xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin ĐH Sư phạm Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Gần 4 năm sau khi cầm khoản tiền đền bù diện tích đất bị thu hồi, nhiều người dân vẫn không có việc làm ổn định trong khi đã tiêu hết khoản tiền đền bù.
  • (Dân Việt) - Triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, huyện Thạch Thất đã chọn 11 xã thực hiện trong giai đoạn 1 (2010-2015) là Đại Đồng, Yên Bình, Bình Yên, Hương Ngải, Kim Quan, Hạ Bằng, Chàng Sơn, Phùng Xá, Thạch Xá, Dị Nậu và Tiến Xuân; 11 xã trong giai đoạn 2 (2015-2020) là Canh Nậu, Đồng Trúc, Thạch Hòa, Cần Kiệm, Yên Trung, Tân Xã, Phú Kim, Bình Phú, Hữu Bằng, Lại Thượng, Cẩm Yên.
  • (Dân Việt) - “Tôn vinh các gia đình tứ đại, ngũ đại đồng đường là tôn vinh những giá trị vĩnh cửu của gia đình: Gắn kết, bền vững và yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau” - bà Trần Thị Dung - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (Hội Người cao tuổi VN) chia sẻ.
  • (Dân Việt) - Hiện nay người trồng dó bầu không thiếu nhưng tạo được trầm từ cây dó bầu tự nhiên thì không mấy người. Đó là lý do để ông Từ Văn Long (56 tuổi), ở thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam trở nên nổi tiếng.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra thông báo về việc điều chỉnh tăng, giảm diện tích tại một số khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, Bắc Ninh sẽ điều chỉnh tăng diện tích tại 4 KCN là: Nam Sơn – Hạp Lĩnh tăng 112ha, Quế Võ III 224ha, Thuận Thành III 204ha, Yên Phong 10ha.
  • (Dân Việt) - Ngày 24.5, Ban lãnh đạo Công ty TNHH May Việt Hàn (đóng trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết đã có thông báo gửi công nhân về hướng giải quyết các kiến nghị của người lao động, trong đó yêu cầu công nhân chọn lựa phương án mà công ty đưa ra, rồi nhanh chóng trở lại làm việc.
  • (Dân Việt) - Ngay sau khi phóng sự ảnh “Bé 9 tuổi làm mẹ” được đăng tải, báo NTNN và báo điên tử Dân Việt liên tục nhận được sự quan tâm cả bằng tinh thần và vật chất của bạn đọc gửi tới em Hoàng Thị Mũ (Nà Ca, Bảo Lâm, Cao Bằng).