đại hội đồng cổ đông eximbank
-
Tính đến 9h30 phút, tổng số cổ đông Eximbank tham dự đại hội là 142 người, đại diện cho vốn cổ phần đạt hơn 523,3 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ chỉ 42,57% vốn. Như vậy, đại hội cổ đông thường niên Eximbank lần 2 lại bất thành do không đủ túc số 51% theo quy định...
-
Trước cáo buộc “Eximbank có dấu hiệu vi phạm quyền cổ đông trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2020 và công bố thông tin”, chiều 28/7, Eximbank chính thức lên tiếng.
-
Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2020 tổ chức bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự theo luật định (tỷ lệ đủ theo quy định là 65%). Trong vài năm trở lại đây, việc Eximbank tổ chức bất thành đại hội cổ đông không phải là… chuyện lạ.
-
Quá thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Eximbank năm 2020 tới hơn 1h đồng hồ, đại hội vẫn không thể tiến hành do lượng cổ đông tham dự đại hội vẫn không đủ số lượng quy định.
-
Ngay sát trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ngày 30/6 tới), đơn từ nhiệm của Chủ tịch Eximbank Cao Xuân Ninh được HĐQT thông qua và người thay thế ông Ninh giữ “ghế nóng” là ông Yasuhiro Saitoh, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, là đại diện của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nắm 15% vốn tại Eximbank...
-
Ngày 25/06/2020, HĐQT Eximbank đã chấp thuận cho ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, HĐQT đã thông qua với tỉ lệ đồng thuận cao bầu ông Yasuhiro Saitoh - hiện đang giữa vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay ông Cao Xuân Ninh...
-
Ngày hôm nay 21.6, Eximbank sẽ tiến hành Đại Hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019 sau 2 lần không thể tổ chức trước đó. Trước đó, Công ty CP Rồng Ngọc đã gửi đơn lên toà tố cáo việc bổ nhiệm ông Cao Xuân Ninh làm chủ tịch, bãi nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú là chưa hợp lệ. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị TAND Quận 1 đình chỉ.
-
Năm 2019, Eximbank đặt mục tiêu trở lại “câu lạc bộ nghìn tỷ lợi nhuận” trong bối cảnh những xung đột nội bộ đang được đẩy lên cao trào, nhất là sau việc HĐQT bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch HĐQT. Nhiều khả năng ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 26.4 tới đây của Eximbank sẽ tiếp tục “kịch tính”.
-
Năm 2019, Eximbank đặt mục tiêu trở lại “câu lạc bộ nghìn tỷ lợi nhuận” trong bối cảnh những xung đột nội bộ đang được đẩy lên cao trào, nhất là sau việc HĐQT bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch HĐQT. Nhiều khả năng ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 26.4 tới đây của Eximbank sẽ tiếp tục “kịch tính”.
-
Một kịch bản tương tự lại xảy ra trong cuộc họp đại hội cổ đông năm nay của Eximbank, giống như trong năm 2017: chọn thêm thành viên vào HĐQT. Như vậy, nhiều năm sau khi ông Lê Hùng Dũng rời Eximbank, ngân hàng này vẫn chưa ổn định xong nhân sự. Sóng ngầm vẫn diễn ra và chưa thoát khỏi khủng hoảng.