Dân chủ - “chìa khóa” xây dựng nông thôn mới ở Sông Lô

Việt Tùng Thứ bảy, ngày 25/11/2017 06:20 AM (GMT+7)
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, tất cả những công việc liên quan đến xây dựng nông thôn mới (NTM) đều được đưa ra bàn bạc, công khai. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, từ một huyện nghèo vừa tách ra, đến nay huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã có 12/16 xã đạt chuẩn NTM.
Bình luận 0

12/16 xã đạt chuẩn NTM

Sông Lô được tách ra từ huyện Lập Thạch, là một huyện miền núi, cơ sở vật chất, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Do đó, khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện đã xác định rõ mục tiêu, đó là ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quy chế dân chủ sẽ là “chìa khóa” để các xã từng bước về đích NTM.

Ông Lê Tiến Anh – Bí thư Huyện ủy Sông Lô cho biết, để quán triệt tinh thần này, huyện đã tổ chức nhiều hội nghị, đồng thời phân công các cán bộ phụ trách xã trực tiếp xuống các xã hướng dẫn, họp bàn với lãnh đạo xã và trực tiếp họp bàn với người dân. Theo đó, tất cả các vấn đề liên quan đến xây dựng NTM như quy hoạch, huy động sức dân đóng góp, cho đến việc triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng, trụ sở, nhà văn hóa… người dân đều được tham gia bàn bạc.

img

Hầu hết các tuyến đường ở xã Phương Khoan (Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp, uốn lượng mềm mại như một dải lụa. ảnh: Việt Tùng

“Người dân được tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng NTM. Bởi suy cho cùng, việc xây dựng NTM là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, chứ không phải làm cho cán bộ, do đó người dân phải là chủ thể chính. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ đã giúp Sông Lô gặt hái được nhiều thành công trong xây dựng NTM” – ông Lê Tiến Anh nói.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, huyện Sông Lô đã huy động được trên 61 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó người dân đóng góp trên 5,1 tỷ đồng, hiến hàng chục nghìn m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi.

Ông Đặng Trung Thành - Phó Trưởng ban Dân vận huyện Sông Lô cho biết, thông qua việc tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ đã tạo sức lan tỏa, làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, đoàn kết, đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tự nguyện tham gia ủng hộ ngày công lao động, đất đai và tiền mặt để xây dựng NTM. “Nhờ đó, đến nay huyện Sông Lô đã có 12/16 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí. Đời sống của người dân đã được nâng lên rõ rệt” – ông Thành cho biết thêm.

Nỗ lực sớm về đích

 Các xã của Sông Lô đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã cải tạo, chỉnh trang các công trình vệ sinh tiện nghi, khang trang sạch đẹp bằng nguồn vốn tự có của các hộ gia đình và vốn vay tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến nay huyện Sông Lô đã cứng hóa được 196/243,6km đường trục xã (đạt 80,74% kế hoạch); 172/216,5km đường trục thôn (đạt 79,39% kế hoạch); 120,27/219,3km đường ngõ xóm (đạt 54,84% kế hoạch). Cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn đã và đang được trang bị, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân, với 168/168 thôn có nhà văn hóa thôn; 12 chợ NTM chủ yếu được cải tạo, nâng cấp trên nền chợ truyền thống, bước đầu hoạt động của các chợ đã đi vào nền nếp đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu thụ nông sản của nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Đến nay, 16/16 xã trên địa bàn huyện đều có điểm Bưu điện văn hóa xã cung cấp 2 dịch vụ bưu chính và viễn thông.

Theo ông Anh, thời gian tới huyện sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã đăng ký về đích NTM năm 2017 là Đức Bác và Quang Yên khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng, có kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí chưa hoàn thành để đảm bảo về đích theo đúng lộ trình kế hoạch đặt ra.

Mặt khác, huyện sẽ đôn đốc các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM như: Phương Khoan, Đôn Nhân giải quyết xong nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, huy động, lồng ghép tốt các nguồn lực trong triển khai thực hiện chương trình; tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư đối với các tiêu chí: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường... và khuyến khích người dân, cộng đồng tự nguyện hiến đất, ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - hạ tầng, sớm về đích huyện NTM. /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem