Danh sách hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn tại cầu Sêrêpôk (tiếp)

Thứ năm, ngày 24/05/2012 09:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo NTNN trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và rất mong tiếp tục nhận được ủng hộ của bạn đọc cả nước đối với nạn nhân vụ tai nạn xe khách tại Đăk Lăk.
Bình luận 0

Hội Tích thiện Liên phường Hà Nội ủng hộ thêm trên 2,5 triệu đồng gồm các hội viên ở quận Hai Bà Trưng: Cụ Ngô Thị Cựu, số nhà 2 ngõ 48, Thọ Lão: 100.000 đồng; bác Nguyễn Thị Ánh Tuyết, số nhà 26, Thọ Lão: 200.000 đồng; bác Phạm Lệ Dung, số nhà 6H7, ngõ 203, đường Kim Ngưu: 200.000 đồng; bà Nguyễn Thị Dĩ, số nhà 32, đường 158, phường Bạch Đằng: 200.000 đồng; bà Trần Thị Kim Thượng, số nhà 29, phố Nguyễn Huy Tự: 50.000 đồng; bà Phan Thị Ngân, số nhà 931, đường Bạch Đằng: 100.000 đồng; bác Hà Kim Oanh, P311 + 312 tập thể Viện 108, phố Trần Khánh Dư: 300.000 đồng; bác Hà Kim Thuý, nhà P5 tập thể Viện 108, phố Trần Khánh Dư: 100.000 đồng; bác Hà Vi Thuỷ, số nhà 27, ngõ 63, Vân Hồ 3: 100.000 đồng; bác Đinh Thị Thanh, số nhà 32, Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng: 50.000 đồng; bác Hoàng Kim Loan, số nhà 710, đường Bạch Đằng: 100.000 đồng; hội viên thuộc tổ bà Thanh: 1.000.000 đồng; bà Nguyễn Thị Dụ, số nhà 18 A, phố Thọ Lão: 50.000 đồng; hội viên thuộc tổ bà Soát: 460.000 đồng; bác Nguyễn Thị Thu Hà, số nhà 23, ngõ 48, phố Thọ Lão: 200.000 đồng; chị Hà: 200.000 đồng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem