đào tạo nghề cho lao động nông thôn
-
Không chỉ cần đào tạo chuyên môn, lao động cho nông thôn cũng cần được đào tạo kỹ năng quản lý, kinh doanh, marketing sản phẩm... Đây là những kiến nghị của các chuyên gia và đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
-
Đó là 1 trong những nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định tại buổi lễ khai giảng khoá VIII, khoá IX năm 2022 do Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam tổ chức sáng ngày 2/4, tại Hà Nội.
-
Bộ LĐTBXH đang trình dự thảo phê duyệt Chương trình Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030. Dự thảo có nhiều điểm mới, hướng tới đào tạo, nâng cao kỹ năng cho lao động nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình mới.
-
Mặc dù đã vào thời điểm cuối năm nhưng nhiều địa phương vẫn không thể hoàn thành mục tiêu chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó, lý do chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiếu kinh phí.
-
Ngày 28/12, Hội Nông dân Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân giai đoạn 2016 -2020” và đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010- 2020”.
-
Lần đầu tiên ở khu vực phía Nam, lớp học chính thức đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được khai giảng. Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ do nhà nước thừa nhận.
-
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Trần Thanh Nam nhấn mạnh, đào tạo nghề nông nghiệp mà còn loay hoay “trồng cây gì, nuôi con gì” là thua. Đào tạo mà không nâng cao được thu nhập cho người được đào tạo là có lỗi với dân.
-
Để tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong 2 năm cuối (2019-2020), thành phố phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,7%/năm và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân 0,9%/năm. Đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2019-2020 và thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với năm 2011.
-
Với mục tiêu đến năm 2020 sẽ đào tạo nghề cho 300.000 lao động nông thôn để phục vụ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi ngành nghề tại chỗ, cung ứng cho các khu công nghiệp, các ngành sản xuất phi nông nghiệp và xuất khẩu lao động, tỉnh Lâm Đồng sẽ đào tạo nghề cho 26.000 - 27.000 lao động/năm.
-
Chiều 6.5, tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2019 – 2023.