ĐBSCL hân hoan xuống giống sau lũ

Thứ hai, ngày 14/11/2011 20:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mùa lũ năm nay, toàn vùng ĐBSCL thiệt hại 8.000ha lúa, trong khi Long An chỉ mất 40ha nên có thể coi là thắng lợi lớn. Lũ bắt đầu rút, nông dân Long An náo nức xuống giống vụ đông xuân…
Bình luận 0

Theo lịch xuống giống của Sở NNPTNT Long An, đợt 1 sẽ cho gieo sạ ở những vùng đất cao, từ đầu đến giữa tháng 11. Đợt 2 từ 1 - 10.12, đợt 3 cho những vùng đất trũng từ 28.12.2011 - 8.1.2012. Các địa phương phải chỉ đạo gieo sạ đúng lịch thời vụ, ngăn chặn tình trạng gieo sạ tự phát, phân tán…

img
Nông dân xã Hưng Điền (Tân Hưng) đang làm đất chuẩn bị xuống giống đợt 2 vụ đông xuân.

Lũ chớm rút, tại một số tiểu vùng có đê bao ở Đồng Tháp Mười, ngành nông nghiệp đã cho tiêu nước, xuống giống đợt 1. Trên cánh đồng lúa xanh rì rung rinh trong gió, ông Trương Đông Hồ - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền (huyện Tân Hưng) chăm chú vạch mấy bụi lúa để xem sâu bệnh. Cánh đồng rộng hơn 200ha này như một đốm xanh giữa vùng nước bạc.

“Lũ qua, quét sạch cỏ dại và mọi mầm mống sâu bệnh nên nông dân xuống giống xong, tiếp tục thảnh thơi đi săn bắt sản vật mùa lũ…” - ông Hồ lý giải nguyên nhân tại sao giữa cánh đồng không một bóng người…

Nông dân Trần Văn Đạt - ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, vẫn bơi xuồng đi thả lưới giữa lũ. Hỏi khi nào xuống giống, ông cười khà khà: “Đâu phải muốn gieo là gieo đâu chú. Tụi tui làm theo lịch của xã đưa xuống, phải qua đầu tháng 12 này mới tới lượt”.

Theo ông Lê Minh Đức – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An, vụ đông xuân này toàn tỉnh xuống giống 250.000ha.

“Lũ năm nay có thể coi như cuộc “tổng vệ sinh đồng ruộng” mà thiên nhiên ban tặng cho Long An. Theo tính toán của tôi, nhờ lũ mà chi phí cho vụ đông xuân này giảm rất nhiều. Chỉ tính riêng tiền phân thuốc, mỗi ha nông dân sẽ tiết kiệm hơn 1 triệu đồng, tính chung toàn tỉnh sẽ hơn 250 tỷ đồng. Đó là chưa kể năng suất lúa sẽ tăng đáng kể nhờ đất màu mỡ hơn trong khi sâu bệnh lại ít hơn rất nhiều”…

Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tân Hưng cho biết, vụ này toàn huyện sẽ xuống giống 35.500ha (tăng thêm 3.500ha so với kế hoạch năm ngoái). “Do không phát triển lúa vụ 3 nên vụ này chúng tôi có thời gian chuẩn bị dài hơi, tập trung hơn. Toàn huyện Tân Hưng chỉ tập trung cho vụ đông xuân và hè thu” - ông Đức nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem