Hà Nội: Người dân "vùng đỏ" giữ "vùng xanh" như thế nào?

Lệnh Thắng Thứ tư, ngày 08/09/2021 15:08 PM (GMT+7)
Những "vùng xanh" ở khu dân cư trong các "vùng đỏ" thuộc nhóm nguy cơ cao ở Hà Nội đang được bảo vệ nghiêm ngặt từng ngày, từng giờ.
Bình luận 0

Bảo vệ được "vùng xanh" sẽ là chìa khóa chống dịch

"Bất kể ai đến chốt, nếu không phải người dân ở khu dân cư chúng tôi đều từ chối cho vào"- vừa nói, bà Trần Thị Hòa, 67 tuổi chỉ vào thanh sắt chắn chắn ngang cụm dân cư phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội). Thanh sắt tuy bé nhưng có khả năng ngăn chặn toàn bộ hoạt động người dân ra-vào vào khu dân cư.

Những "vùng xanh" trong "vùng đỏ" ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hòa làm nhiệm vụ trực chốt "vùng xanh" cụm dân cư phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Ảnh: Lệnh Thắng.

"Vùng xanh" này có gần 200 hộ dân và đều đồng ý với cách làm đó, không ai than phiền vì đã quá hiểu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, đặc biệt ngày càng có nhiều biến thể mới xuất hiện với tốc độ lây nhiễm cao và độ rủi ro, cũng như thấu hiểu được sự may mắn khi đến nay trong khu dân cư chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19.

Anh Phạm Minh Trí- người dân trong cụm dân cư phường Kim Mã nói: "Tôi cảm thấy may mắn khi đang ở trong "vùng xanh", việc này giảm bớt lo lắng về sức khỏe cho bản thân và gia đình, dù sao thì ở đây người dân vẫn có thể đi làm nếu thuộc diện ra đường theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động sinh hoạt phần nào cũng được thoải mái hơn trong các khu phong tỏa, cách ly khác trên địa bàn".

Những "vùng xanh" trong "vùng đỏ" ở Hà Nội - Ảnh 2.

Những người trực chốt "vùng xanh" tự trang bị những thiết bị an toàn, bảo vệ bản thân trước nguy cơ xâm nhiễm Covid-19. Ảnh: Lệnh Thắng.

Để bảo vệ cuộc sống bình yên của các hộ gia đình, tạo ranh giới bảo vệ dịch bệnh không cho người lạ từ bên ngoài vào, UBND các địa phương đã phối hợp với các hộ dân thiết lập "vùng xanh" - vùng an toàn, vùng không có dịch để tập trung quản lý, không để dịch bệnh xâm nhập.

Đáng nói, những những "vùng xanh" này lại được thiết lập ngay chính "vùng đỏ" có nguy cơ cao ở Hà Nội nên trách nhiệm của toàn bộ người dân được nâng cao rất nhiều. 

Nhiều người nghĩ rằng, bảo vệ và giữ được "vùng xanh" sẽ là chìa khóa chống dịch hiệu quả, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn TP.

Những "vùng xanh" trong "vùng đỏ" ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hoạt động của một vài chốt "vùng xanh" trong vùng đỏ ở các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, tùy thuộc vào mật độ dân cư, các chốt sẽ bố trí lực lượng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn. Ảnh: Lệnh Thắng.

Chung tay, đoàn kết bảo vệ vùng xanh

Theo phân vùng của Hà Nội, Phân vùng 1 là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ là "vùng đỏ" có nhiều đối tượng nguy cơ cao. Gồm 15 đơn vị hành chính: Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Trên Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 TP.Hà Nội tính đến nay, các quận, huyện trên cũng đang được đánh dấu đỏ, vậy nên công tác bảo vệ vùng xanh trong khu vực vùng đỏ càng trở nên quan trọng, góp phẩn mở rộng vùng an toàn cho người dân trước dịch bệnh, rút ngắt nguồn lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Ở một "vùng xanh" khác cũng thuộc phường Đội Cấn, quận Ba Đình, bà Phạm Thị Tú (Khu dân cư ngõ 46 Đội Cấn) với mái tóc chấm bạc lúng liếng cặp mắt và để ý toàn bộ hoạt động của người dân khi đến gần.

Bà ngồi cạnh biển báo lớn màu xanh, luôn nhắc nhở mọi người khi ra vào đều phải khai báo rõ lý do, thực hiện quy định 5K; hàng hóa chỉ nhận tại bàn trực chốt; mỗi cá nhân đều phải có ý thức tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

"'Vùng xanh' nằm trong 'vùng đỏ' là một thách thức rất lớn và có sự chung sức của toàn bộ người dân. Rất may người dân ở đây đều nhận thức rõ, không gây khó dễ hay cản trở công việc", bà Tú nói.

Những "vùng xanh" trong "vùng đỏ" ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tại các vùng xanh, lực lượng chốt trực làm việc rất nghiêm ngặt nhằm kiểm soát, bảo vệ được khu vực an toàn cho nhân dân. Ảnh: Lệnh Thắng.

Trên bàn làm việc của bà Tú được bố trí nước sát khuẩn, dung dịch phun khử trùng hàng hóa, nhiệt kế điện tử. Đồng thời, có số ghi chép thông tin số điện thoại, lý do ra ngoài, thời gian ra ngoài, lịch trình di chuyển, địa chỉ của người dân, trong trường hợp hợp xấu nếu có F0 để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ truy vết.

Bà cho biết, người dân từ vùng bên ngoài không được vào bên trong "vùng xanh" nếu không có lý do chính đáng. Mọi hoạt động giao nhận hàng, trao đổi chỉ được thực hiện ở khu vực chốt chặn nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch như khử khuẩn, khai báo thông tin…

Theo quan sát các "vùng xanh" trong khu vùng đỏ khác trên địa bàn TP.Hà Nội tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, khu vực các chốt đều được kiểm soát nghiêm ngặt và có sự chung tay vào cuộc của toàn bộ người dân sinh sống. 

Nhiều khu vực có phòng trọ của người lao động, sinh viên cam kết đáng ứng mọi yêu cầu của tổ phòng chống dịch như ra vào sát khuẩn, ra đường khi thật sự cần thiết, khai báo y tế...

Nhiều tổ dân phố đã linh hoạt, vận dụng các phần mềm "chat" để kết nối với mọi người trong khu dân cư, thông báo người đến nhận bưu phẩm qua chốt "vùng xanh".

Ngoài hoạt động nhiệt tình của các cựu binh, cán bộ hưu trí, nhiều bạn trẻ cũng có mặt tham gia tình nguyện chung tay cùng tổ dân phố bảo vệ "vùng xanh" lằn ranh vững chắc trong "vùng đỏ".

Nghị quyết 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống Covid-19 nêu rõ, kể từ ngày bắt đầu giãn cách: Trong thời hạn 14 ngày phải xác định được cụ thể và bảo vệ được thật chắc các "vùng xanh"; có biện pháp, lộ trình cụ thể để chuyển "vùng vàng" thành "vùng xanh", "vùng cam" thành "vùng vàng" và khoanh chặt, thu hẹp "vùng đỏ"; trong thời hạn 28 ngày phải kiểm soát được tình hình trên địa bàn, phải cô lập được các "vùng đỏ" ở phạm vi hẹp nhất.

Chủ trương này đã được Hà Nội khẩn trương triển khai, Công điện số 18 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố đã phân ra 3 vùng "xanh, da cam, đỏ" và chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần thiết cho từng điểm.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trong lần thị sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP đã chia sẻ vất vả với các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng và lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, thanh niên tình nguyện… ông nhấn mạnh, người dân và chính quyền địa phương cần nêu cao quyết tâm khóa chặt "vùng đỏ" (vùng có dịch), bảo vệ tuyệt đối an toàn "vùng xanh", từ đó nỗ lực "phủ xanh" địa bàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem