Hà Nội: Sắp xử lý hàng chục cây xăng mất an toàn

Thứ sáu, ngày 13/09/2013 10:35 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 11.9, 5 đoàn công tác liên ngành của thành phố đã tiến hành thanh kiểm tra tại 45 cửa hàng xăng dầu không đảm bảo an toàn theo quy định.
Bình luận 0
Dự kiến, sau cuộc thanh tra này (khoảng 1 tuần), thành phố sẽ chính thức công bố danh sách các cửa hàng xăng dầu sẽ phải đóng cửa và cửa hàng xăng dầu nào phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để tồn tại.

“Những cây xăng không đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định sẽ bị rút giấy phép kinh doanh và bị đóng cửa. Sở cũng đã kiến nghị với UBND TP.Hà Nội rà soát mạng lưới kinh doanh xăng dầu và quỹ đất hiện có để có thể bổ sung thêm những điểm kinh doanh xăng dầu mới đủ các điều kiện. Trong đó, ưu tiên bố trí cho những cửa hàng phải ngừng hoạt động trong dịp này”-ông Đồng nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo thông tin từ Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội, qua kiểm tra thực tế bước đầu tại 45 cây xăng của Hà Nội cho thấy phần lớn là không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích, lại ở các giao lộ và không đảm bảo tiêu chuẩn bố trí quy hoạch hiện tại nên buộc phải di dời các cây xăng này.

Theo ông Phan Thế Ruệ-Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu VN, không thể phủ nhận việc các cây xăng nằm ở các tuyến dân cư đã đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hơn nữa, các cây xăng nằm trong khu vực dân cư hầu hết đã tồn tại từ lâu, trước khi có những quyết định nghiêm ngặt về an toàn phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh xăng dầu. Nhưng chính sự tiện lợi này đã vô tình trở thành mối nguy hiểm với người dân khi các quy định về an toàn cháy nổ không được đáp ứng, chưa kể ý thức phòng chống cháy nổ của những người kinh doanh xăng dầu hay người đi đường đều rất thấp.
Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem