Hết cao điểm, ô tô nhập khẩu gấp gáp giảm tốc

An Nhi Thứ sáu, ngày 01/03/2019 06:06 AM (GMT+7)
Mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh ngay sau khi vượt qua 2 tháng cao điểm của thị trường.
Bình luận 0

img

Thị trường ô tô nhập khẩu đã hạ nhiệt sau Tết nguyên đán.

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước trong tháng 2.2019 chỉ vào khoảng 8.000 chiếc, ước đạt giá trị kim ngạch 188 triệu USD.

Như vậy, so với tháng đầu tiên của năm, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đã giảm rất mạnh cả về số lượng lẫn giá trị. Nếu so với tháng cuối cùng của năm 2018, kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 2.2019 còn tạo khoảng cách sâu hơn nhiều.

Đây được xem là cú “phanh gấp” của mặt hàng ô tô nhập khẩu sau khi thị trường đã bắt đầu hạ nhiệt.

Cao điểm của thị trường ô tô nhập khẩu chính là quãng thời gian 2 tháng trước Tết nguyên đán. Quãng thời gian này rơi đúng vào tháng 12.2018 và tháng 1.2019. Ở thời kỳ cao điểm này, mặt hàng ô tô nguyên chiếc đã lập đỉnh cả về lượng lẫn giá trị tính trong 2 năm trở lại đây.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, cộng dồn 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc ước đạt gần 20.000 chiếc và 462 triệu USD, tăng đến hơn… 4.000% về lượng và hơn 1.300% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem