HHVN 2014: Ban tổ chức sẽ có thành viên đến từ Bộ Công An

Thứ năm, ngày 05/06/2014 09:54 AM (GMT+7)
Ban tổ chức sẽ loại bỏ tất cả thí sinh đã kết hôn hoặc đã từng chung sống như vợ chồng với người khác. Trong ban tổ chức sẽ có thành viên đến từ Bộ Công An để việc điều tra, giám định được kĩ lưỡng hơn.
Bình luận 0
Chiều qua (4.6), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã tổ chức họp báo, giới thiệu những thông tin đầu tiên về cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Quốc gia trong năm 2014.

Theo đó, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ được tổ chức tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ ngày 26.11 - 6.12.2014, nhằm ủng hộ chương trình "Phát triển kinh tế và bảo vệ biển đảo".

Trong cuộc thi, bên cạnh việc có những nội dung thi liên quan trực tiếp tới vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa, thí sinh và ban tổ chức cũng sẽ có hình thức ủng hộ thực tế tới hai vùng biển đảo này.

img
Hoa hậu Đặng Thu Thảo xinh đẹp trong buổi họp báo

Các vòng sơ khảo và chung khảo tại các khu vực của Hoa hậu Việt Nam sẽ được tiến hành tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bạc Liêu từ ngày 1 đến 15.11.2014. Hiện tại, những người đẹp từ 18 đến 27 tuổi trên mọi miền đất nước đã có thể đăng ký dự thi cho tới hết ngày 15.10.2014.

XEM THÊM:


Hoa hậu Thùy Dung lên tiếng về tin bị tố "giật chồng"

Sau những lùm xùm của Vương Thu Phương (trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012) và mới đây nhất là Hoa hậu thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương, câu hỏi được các phóng viên quan tâm nhất trong buổi họp báo diễn ra chiều qua là: "Làm sao loại bỏ những người đã lập gia đình ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?".

img
Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong trả lời câu hỏi của báo chí

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Ban tổ chức sẽ nghiêm khắc xử lý và loại bỏ tất cả thí sinh đã kết hôn hoặc đã từng chung sống như vợ chồng với người khác. Việc này sẽ được xử lý hoàn toàn theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Trong thành phần của ban tổ chức cũng sẽ có thành viên đến từ Bộ Công An để việc điều tra, giám định được kĩ lưỡng hơn".

XEM THÊM:

Sau 2 năm đăng quang, Đặng Thu Thảo vẫn đẹp tinh khôi


Ông Lê Xuân Sơn chia sẻ thêm, mặc dù mới đây có những lùm xùm về nhan sắc cũng như trình độ học vấn của thí sinh trong các cuộc thi nhan sắc nhưng Ban tổ chức tin sẽ tìm được một người xứng đáng, sở hữu vẻ đẹp toàn diện cả về nhan sắc và tâm hồn để kế nhiệm ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014.

Các Giải thưởng và Danh hiệu:

Hoa hậu Việt Nam 2014: Giải thưởng gồm Vương miện Hoa hậu Việt Nam và 300.000.000 đồng.
Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014: Giải thưởng 150.000.000 đồng.
Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014: Giải thưởng trị giá: 100.000.000 đồng .

Cuộc thi cũng chọn ra các thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: “Người đẹp Tài năng”; “Người đẹp Biển”; “Người đẹp Áo dài”, “Người có gương mặt đẹp nhất”; “Người có mái tóc đẹp nhất”; “Người có làn da đẹp nhất”; “Người có trang phục dạ hội đẹp nhất”; “Người được khán giả bình chọn nhiều nhất”. Mỗi giải thưởng trị giá: 30.000.000 đồng.


B.T.V (B.T.V )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem