Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức đạt kết quả ấn tượng

Thu Hà Thứ bảy, ngày 23/01/2021 11:23 AM (GMT+7)
Chiều ngày 22/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Bình luận 0

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN dự và chủ trì hội nghị.

Vượt khó đạt nhiều kết quả nổi bật

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 7 báo cáo chuyên đề tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 gồm: Báo cáo tổng kết năm 2020, chương trình công tác năm 2021; báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn cơ quan năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác tổ chức-cán bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; báo cáo thanh tra nhân dân; báo cáo tình hình tài chính năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức đạt nhiều kết quả ấn tượng - Ảnh 1.

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Dương Thu Thuỷ (đơn vị Báo Nông Thôn Ngày Nay) có thành tích xuất sắc năm 2020.

Theo đó, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội, các cán cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để triển khai thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ công tác đề ra.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức đạt nhiều kết quả ấn tượng - Ảnh 2.

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng trao tặng Cờ thi đua cho các ban, đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020.

Năm 2020, cơ quan T.Ư Hội có 3 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 đơn vị được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng thời, có 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của BCH T.Ư Hội, 3 đơn vị được T.Ư Hội tặng bằng khen, 11 đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"; 4 đơn vị đạt "Tập thể Lao động tiên tiến".

Về cá nhân, có 2 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 3 đồng chí được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp T.Ư Hội, 27 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 172 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2020.

Bên cạnh đó, 3 đồng chí vinh dự được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 đồng chí được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 đồng chí được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 đồng chí được tặng bằng khen của BCH T.Ư Hội; 20 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp Nông dân Việt Nam" (trong đó có 9 đồng chí thuộc đơn vị Báo Nông Thôn Ngày Nay)...

Đặc biệt, Ban Thường vụ T.Ư Hội đã chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động, sự kiện quan trọng, ý nghĩa, thiết thực được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; cán bộ, hội viên nông dân và xã hội quan tâm, đánh giá cao. Điển hình như: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, đón nhận huân chương Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và tuyên dương 90 chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc năm 2020; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020; Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ ba năm 2020 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ... Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các phong trào thi đua, các nhiệm vụ của Hội được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả…

Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân

Đáng chú ý, trong năm 2020, T.Ư Hội NDVN đã tích cực thực hiện công tác xã hội với nhiều hoạt động hướng mạnh về cộng đồng, nhất là trong bối cảnh thực hiện biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa, lũ lịch sử.

Năm 2020, công tác bình xét thi đua và khen thưởng trong cơ quan T.Ư Hội được thực hiện đúng quy định, kịp thời, chính xác và chặt chẽ hơn. Qua đó, tạo động lực để động viên cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần thứ V, Hội NDVN đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, vượt thách thức đạt nhiều kết quả ấn tượng - Ảnh 4.

Lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội NDVN ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: T.H

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả của các ban, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ và phong trào nông dân năm 2021 mà hội nghị thông qua, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy đoàn kết, sáng tạo, tích cực đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhất là tư duy cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn; thực hiện nghiêm túc thông điệp "5 K" của Bộ Y tế.

Đồng thời, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội tiếp tục thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem