Khách đông gấp 2 - 3 lần, Hạ Long “gặt hái bội thu” dịp lễ

Nguyễn Quý Thứ hai, ngày 01/05/2017 16:02 PM (GMT+7)
Nếu như ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, ngày 29.4, Vịnh Hạ Long đã đón 12.642 khách du lịch với 557 chuyến tàu xuất bến (132 tàu lưu trú), thì chỉ riêng trong ngày 30.4, con số này tăng lên gấp đôi, với 22.432 khách và 749 chuyến tàu xuất bến, tăng 50% so với ngày thường.
Bình luận 0

img

img

Khu du lịch Bãi Cháy (TP. Hạ Long) chứng kiến cảnh dòng người và xe cộ đông hiếm thấy trong những ngày vừa qua. Hầu như mọi ngả đường khu vực Bãi Cháy đều xảy ra cảnh tắc nghẽn

img

Dragon Park, điểm vui chơi mới được biết đến là công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á, trong mùa du lịch đầu tiên đón khách đã thu hút rất đông người tới đây, đặc biệt là vào hôm qua (30.4). Đại diện quản lý khu công viên này cho biết, hiện chưa có thông kê, nhưng lượng khách đến Công viên sử dụng dịch vụ trong 2 ngày vừa qua tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường

img

Ngoài các trò chơi trong Công viên Đại Dương, sản phẩm cáp treo nữ hoàng vượt biển vịnh Cửa Lục hút khách đáng kể, với tần suất chạy gần đạt mức tối đa

img

Bãi tắm Bãi Cháy vào thời điểm sáng nay (1.5) cũng thu hút rất đông khách du lịch

img

Tuy nhiên, theo một người dân bản địa, nhiều khách du lịch đến Bãi Cháy lần thứ 2 không khỏi ngỡ ngàng khi không tìm được lối ra bãi biển nữa vì toàn bộ đường vào bãi biển đã bị quây kín bởi các cửa hàng dịch vụ. Điều này khiến cho lượng khách  có mặt tại bãi biển Bãi Cháy chưa thực sự đông theo đúng nhu cầu

img

Những ngày “gặt hái” bội thu đang đến với hàng loạt nhà hàng ăn uống ở TP. Hạ Long, cả khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy. Đông khách nhất vẫn là các nhà hàng bán đồ hải sản. Nhiều nhà hàng bên đường, gần trung tâm du lịch vì lượng khách đến ăn quá đông đã gây ùn tắc giao thông cục bộ

img

Trong ngày 30.4, Hạ Long gần như “cháy” phòng cho khách lưu trú thì sang đến ngày 1.5, phòng trống tại các khách sạn, nhà nghỉ đã trống khá nhiều nên du khách đến Hạ Long vào ngày 1.5 có thể thoải mái lựa chọn hơn, giá cả cũng đỡ “căng” hơn hôm trước

img

Tại khách sạn Mường Thanh (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long), theo ghi nhận của PV vào sáng 1.5, giá phòng đã trở lại như ngày thường. Cụ thể, giá phòng nhiều loại dao động từ 2,9 đến 4,7 triệu đồng/đêm, phòng VIP có giá 16 triệu đồng. Ông Lê Kỳ Nam, quản lý lễ tân khách sạn Mường Thanh cho biết: “Lượng khách đến Hạ Long năm nay thấy rõ đông hơn so với năm ngoái, nhưng khách lưu trú tại khách sạn vẫn đều đều như vậy. Hôm qua (30.4) khách sạn sử dụng hết công suất phòng, nhưng hôm nay thì còn nhiều phòng trống”

Ghi nhận của PV Dân Việt tại khách sạn 5 sao Vinpearl Hạ Long, sáng 1.5, khách sạn này đã không còn phòng cho thuê. Một nhân viên lễ tân cho biết, từ hôm 29 khách sạn đã kín phòng cho thuê, giá phòng dao động từ 6,3 đến 9,4 triệu đồng, riêng phòng tổng thống có giá 63,250 triệu đồng/đêm.

Tại các nhà nghỉ 2 sao bình dân hơn, các biển “Còn phòng” cũng được treo trở lại vào ngày 1.5, giá phòng theo đó cũng đã hạ nhiệt. Khách sạn Hoàng Hà (đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy), thay cho mức giá hôm qua là 1,5 đến 1,8 triệu đồng, vào sáng 1.5 cũng giảm còn 600 đến 800.000 đồng/phòng/đêm.

img

Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, hôm qua (30.4) chứng kiến một ngày “nghẹt thở” với cả du khách đăng ký mua vé tham quan vịnh Hạ Long và nhân viên Cảng

img

Lãnh đạo Cảng cho biết: “Hôm qua 30.4 lượng khách vào cảng mua vé tham quan vịnh Hạ Long đông kỷ lục, lên tới trên 22.000 khách, gấp đôi so với ngày thường. Chúng tôi cũng phải bố trí tăng quân số đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tắc nghẽn cục bộ như năm ngoái”

img

Ghi nhận tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, lượng khách đến làm thủ tục mua vé và xuất bến từ 6h đến 11h30 ngày 1.5 là 10.013 khách. Không xảy ra tắc nghẽn và gặp khiếu nại của khách khi tàu cập bờ. Lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long được dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh vào chiều cùng ngày

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem