Khí gas

  • Một gái mại dâm do mâu thuẫn chủ nhà trọ từ trước công việc mất khách vì cúp điện nên xả khí gas, châm lửa đốt phòng trọ.
  • Sau khi cậy két sắt trộm được 21 cây vàng, Vương Văn Mạnh (Hà Nội) đã giấu vào hầm gas sinh học trong vườn nhà. Khi xuống lấy vàng lên cả Mạnh và em trai đều chết do ngạt khí gas.
  • Dân Việt - Kể từ tháng 8 vừa qua, người nuôi ong quanh thị trấn Ribeauville, Alsace, Pháp đã gặp phải tình huống đàn ong khi bay trở về sản sinh ra mật ong có màu xanh lạ thường.
  • (Dân Việt) - Dự án xây dựng mô hình biogas dùng túi ủ nylon có chi phí thấp, khoảng từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/công trình với một số ít công lao động tự làm trong một hộ chăn nuôi, công nghệ lại đơn giản, dễ áp dụng đối với nông dân.
  • (Dân Việt) - Chiều 3.5, cơ sở sang chiết gas lậu với số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Bình Dương đã bị Công an thị xã Thuận An bắt quả tang.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.4, thượng tá Nguyễn Văn Châu - Trưởng Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã có thêm 3 người tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong vụ rò rỉ khí gas gây cháy khu trọ tại địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An.
  • (Dân Việt) - Vụ cháy nổ xóm trọ do rò rỉ khí gas làm 11 người thương vong tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương một lần nữa cảnh báo tình trạng cháy nổ do sang chiết gas trái phép. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, hậu quả của nó còn ghê gớm hơn.
  • (Dân Việt) - Vụ cháy xóm trọ do rò rỉ khí gas làm 11 người thương vong xảy ra tối (7.4) tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương là lời cảnh tỉnh cho thực trạng sử dụng gas bừa bãi trong thời gian qua.
  • Dân Việt - Đến sáng 8.4, chị Tám đã tử vong do vụ rò rỉ khí gas gây cháy tại khu nhà trọ ở Bình Dương. Trong khi đó, 10 người nạn nhân khác đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nguy kịch.
  • Dân Việt - Ngày 31.3, một khách sạn ở thành phố Hat Yai, phía nam Thái Lan bị cháy, khiến cho 5 người chết và hơn 300 người bị thương.