Không loa đài ầm ĩ, đám cưới vẫn vui

Nguyễn Hùng Thứ ba, ngày 23/12/2014 08:39 AM (GMT+7)
Tôi vừa đi dự đám cưới của gia đình người quen ở một bản dân tộc Sán Dìu có tên là Tam Ước (thuộc xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). 
Bình luận 0

Tiệc cưới được tổ chức giản dị mà trang trọng. Chú rể là bộ đội còn cô dâu là giáo viên mầm non, đều là người cùng xã. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi tổ chức lễ đón dâu tại nhà, tịnh không thấy dùng đến loa đài, tăng âm. Chợt nghĩ, hay là hôm nay mất điện?

Nhưng khi nhà trai đến đón dâu, mọi người đang chuyện trò rôm rả, bỗng im phăng phắc để nghe ông đại diện họ nhà trai có lời thưa quan viên hai họ, xin được dâng cơi trầu xin dâu về làm con cái. Không khí thật trang trọng, ấm áp. Người nói chậm rãi vừa đủ nghe. Người nghe chăm chú. Và khi đưa dâu sang nhà trai, cũng không thấy có hệ thống loa đài ầm ĩ… như thường gặp.

img
Các cô gái trẻ Sán Dìu đi dự đám cưới. (SK&ĐS)

Thấy "chuyện lạ", tôi hỏi một ông có đeo tấm biển chữ vàng trên nền đỏ trước ngực "Ban tổ chức", rằng vì sao ở đây tổ chức lễ cưới lại giữ được trật tự như vậy, không cần dùng đến các phương tiện tăng âm? "Ông tổ chức" bảo, chuyện công phu lắm đấy. Nó là điều quy định trong hương ước của bản.

Ngày xưa khi đón dâu còn đốt pháo đùng đoàng, nay không đốt vẫn cứ vui đấy chứ! Hương ước nói rõ, chỉ trừ khi tổ chức ở hội trường lớn mới dùng hệ thống loa đài, không được bật nhạc, ca hát quá to, và không được mở nhạc to quá 10 giờ đêm. Còn việc các gia đình tổ chức lễ ăn hỏi, đón dâu thì khuyến khích không nên dùng loa đài, vừa ồn ào, ảnh hưởng các gia đình xung quanh, vừa tiết kiệm.

Thì ra thế, chuyện không dùng loa đài, tưởng nhỏ mà thật có ý nghĩa. Tôi chợt nhớ những đám cưới ở khắp các vùng quê đồng bằng cũng như miền núi hiện nay, dù nhiều gia đình kinh tế còn khó khăn, nhưng các gia chủ vẫn phải làm sao để có được bộ âm ly, loa đài mở âm thanh với công suất lớn ồn ã từ sáng sang chiều, từ chiều tới tận tối khuya.

Mới hay, nếp sống văn hóa, phong tục tập quán là câu chuyện hằng ngày phải quan tâm. Và ở mỗi nhà, mỗi thôn bản, càng có những hương ước, quy định phù hợp, càng giữ được thuần phong, mỹ tục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem