Lễ hội kỳ lạ vô tư chạm ngực phụ nữ hút hàng ngàn du khách

Bảo Ngọc Thứ năm, ngày 07/07/2016 16:19 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người vui chơi đùa giỡn, đẫm mình trong rượu vang đỏ và mặc sức sờ ngực phụ nữ lạ là lễ hội nổi tiếng có từ lâu đời ở Pamplona, Tây Ban Nha.
Bình luận 0

img

Lễ hội San Fermin có từ lâu đời ở Pamplona, kéo dài 9 ngày, đánh dấu những đặc quyền của nam giới, có thể cho phép bàn tay của họ vuốt ve những bộ ngực của phụ nữ lạ mà không bị phạm luật quấy rối như thường ngày.

img

Lễ hội cũng đánh dấu thời điểm bắt đầu của mùa rượu vang đỏ. Hàng ngàn người chìm đắm trong men rượu vang đỏ, họ cùng uống, tưới rượu vang lên nhau.

img

Lễ hội vinh danh vị thánh San Fermin của vùng Navarra, Tây Ban Nha. Trong khuôn khổ lễ hội có rất nhiều chương trình khác nhau, trong đó có hội đua bò truyền thống của người Tây Ban Nha.

img

Ngoài ra, tại đây những người đàn ông to lớn được cõng trên vai những người phụ nữ và những người đàn ông xung quanh được phép sờ ngực họ.

img

Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra lễ hội năm nay, đã có 50 nhà hoạt động về quyền động vật tạp trung bán khảo thân, bôi máu lên cơ thể để phản đối việc giết bò trong các hoạt động của lễ hội.

img

Lễ hội độc đáo này có từ năm 1926. Thành phố Pamplona đã chi 1,95 triệu euro cho các chương trình trong suốt lễ hội này. 

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem