Mắt xích trong đường dây nghìn bánh heroin của Lập "công tử" lĩnh án

Ngọc Lương Thứ ba, ngày 10/03/2015 17:42 PM (GMT+7)
Trông bề ngoài có dáng điệu tuềnh toàng, nhưng Giàng A Nếnh được xác định là người cung cấp hàng nghìn bánh heroin cho đường dây của Lập "công tử".
Bình luận 0
Ngày 10.3, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với Giàng A Nếnh (SN 1966, ở Mộc Châu, Sơn La) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

img
Tại tòa, Giàng A Nếnh nói mình chỉ là lái trâu, bò.
Cuối năm 2007, trong khi bị tạm giam chờ thi hành án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Lương Ngọc Lập (SN 1970, còn gọi là Lập "công tử", ở Bắc Giang) đã khai ra nhiều đồng phạm trong đường dây mua bán hàng nghìn bánh heroin của mình. Trong số đồng phạm mà Lập khai có Giàng A Nếnh, mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của Lập.

Lập khai từ năm 2003 - 2006 đã cùng Ngô Hữu Cường (ở Bắc Giang) thường xuyên lên Mộc Châu, Sơn La mua heroin của Nếnh về bán cho nhiều đối tượng ở trong nước và đưa sang Trung Quốc. Trung bình mỗi tháng, 2 đối tượng mua của Nếnh ít nhất 30 bánh heroin.

Cường cũng khai nhận, Nếnh chính là người thường xuyên cung cấp heroin cho đường dây của mình. Trong 3 năm, Lập và Cường đã mua của Nếnh 1.253 bánh heroin, với giá từ 3.800 USD đến 7.700 USD/bánh rồi giao cho các đối tượng đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Sau khi thu thập chứng cứ, đầu năm 2009, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can với Giàng A Nếnh, nhưng đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Sau đó đến tháng 5.2014, Nếnh đã ra đầu thú và khai nhận chỉ 1 lần bán heroin với số lượng 1 bánh. Đối tượng khai không biết Lương Ngọc Lập và Ngô Hữu Cường. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng vẫn đủ căn cứ khẳng định chính Nếnh là người đã bán heroin cho Lập và Cường trong nhiều năm với số lượng lớn.

Tại tòa, bị cáo Giàng A Nếnh một mực chối tội và khai chỉ là một người buôn bán trâu, bò ở địa phương. Tuy nhiên Hội đồng xét xử khẳng định đủ căn cứ để kết tội Nếnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tuyên Giàng A Nếnh mức án tù chung thân.

Trong đường dây ma túy này, Lương Ngọc Lập đã bị thi hành án tử hình đầu năm 2014, còn Ngô Hữu Cường tự tử trong Trại giam số 1 - Công an TP.Hà Nội từ tháng 6.2007.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem