• (Dân Việt) - Sau ngày thành lập Công ty Bảo tồn và Phát triển văn hóa Thái Mai Châu tại xóm Mỏ (xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình), chàng thanh niên miền xuôi Kiều Văn Kiên vẫn tiếp tục thực hiện những ấp ủ cho cuộc sưu tầm...
  • Dân Việt – Sau những ồn ào về việc dừng cuốn tự truyện, ca sĩ Long Nhật đã ra mắt album CD “Gió về miền xuôi – Anh còn yêu em” kèm với quà tặng DVD “Rất Huế” như một món quà tri ân của mình gửi tới fan hâm mộ.
  • (Dân Việt) - Ngược đường Tây Bắc mùa này, rất dễ bắt gặp bức tranh lao động của những người dân lam lũ nơi có con đường đi qua.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Chu Văn Khíu ở thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) phản ánh: Tình trạng tàng trữ pháo nổ đang diễn ra phổ biến ở thị trấn Bắc Sơn. Từ các tụ điểm, các phần tử buôn lậu tìm cách qua mặt các cơ quan chức năng tuồn pháo lậu về các tỉnh miền xuôi.
  • Dân Việt - Ca sỹ Long Nhật rơi nước mắt xúc động khi chia sẻ với những khán giả đã vượt hàng trăm cây số để đến nghe anh hát trong chương trình “ Long Nhật hát với mùa xuân”.
  • (Dân Việt) - Bây giờ đâu chỉ có miền xuôi, ngay ở miền núi người ta cũng làm hầm biogas. Hầm biogas trở thành quen thuộc với bà con ta. Trẻ con cũng biết khoe: “Nhà tao toàn đun nấu bằng gas chứ không đun củi như nhà mày…”.
  • Cô Kim Anh, nạn nhân của một vụ chặn đường sàm sỡ - vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Tôi vào bản vận động học sinh đến lớp thì bị ba thanh niên chặn đường giở trò sàm sỡ. Dù van xin họ cũng không tha...".
  • (Dân Việt) - Nhiều năm nay, anh Dũng cũng đang tích cực nhân nhanh giống nhãn ra cho mọi người. Nhiều nhà đã thành đạt nhờ giống nhãn của anh.
  • (Dân Việt) - "Bà con Hà Nhì mình ở xa trung tâm, giao thông còn khó khăn nên quý cái báo lắm. Báo Nhân Dân, Điện Biên, Nông Thôn Ngày Nay... đã trở thành người bạn thân thiết của các bản".
  • (Dân Việt) - Cây tre là biểu tượng cho làng quê Việt Nam, đất nước Việt Nam. Ở mọi miền nước ta đâu đâu cũng có tre. Tre gắn bó với nhân dân ta.