Nam tài tử Ashton Kutcher mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ tư, ngày 10/08/2022 06:13 AM (GMT+7)
Diễn viên Ashton Kutcher chia sẻ, anh không thể nghe, nhìn và đi lại bình thường khiến người hâm mộ lo lắng.
Bình luận 0

Nam tài tử Ashton Kutcher mới đây chia sẻ bản thân đã "hồi phục hoàn toàn" sau một chứng rối loạn tự miễn dịch hiếm gặp khiến anh không thể nhìn, nghe hoặc đi lại.

"Trước khi có một loạt các tin đồn về đời tư của tôi. Thực tế, tôi đã bị một đợt viêm mạch máu hiếm gặp cách đây 3 năm", Kutcher chia sẻ thông tin trên trang cá nhân.

"Tôi đã bị một số vấn đề về khả năng nghe, nhìn, thăng bằng khi đi lại cùng với căn bệnh. Hiện giờ, tôi đã hoàn toàn bình phục. Tất cả đều tốt đẹp và sẵn sàng bước về phía trước", anh nói thêm.

Cựu ngôi sao của "That' 70s Show" nói thêm rằng, anh sẽ tham gia cuộc thi marathon thành phố New York năm 2022 vào tháng 11 tới đây.

Nam tài tử Ashton Kutcher mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Nam tài tử Ashton Kutcher mắc bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: Deadline).

Kutcher (44 tuổi) khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ trong một lần xuất hiện ở "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge". Anh cho biết mình đã bị viêm mạch máu, ảnh hưởng đến các giác quan.

"Giống như hai năm trước, tôi đã bị một dạng viêm mạch máu kỳ lạ, siêu hiếm, nó làm yếu thị lực và đánh gục thính giác của tôi, ngoài ra khả năng thăng bằng cũng bị ảnh hưởng", ngôi sao "Just Married" giải thích. Anh cho biết phải mất khoảng một năm để lấy lại thăng bằng và các giác quan của mình.

Theo Mayo Clinic, chứng viêm mạch máu là một chứng rối loạn tự miễn dịch rất hiếm gặp, có thể gây viêm mạch máu và hạn chế lưu lượng máu. Có nhiều loại viêm mạch nhưng hầu hết ảnh hưởng đến ít nhất một giác quan.

Nam tài tử Ashton Kutcher mắc bệnh hiểm nghèo

"Bạn sẽ không thực sự hiểu được cảm giác thoải mái khi căn bệnh này thuyên giảm. Tôi không biết liệu mình có thể nghe, nhìn hoặc đi lại bình thường được nữa hay không. Tôi thấy may mắn khi mình còn sống", nam diễn viên cho hay.

Tại Mỹ, Ashton Kutcher được biết đến nhiều cả với tư cách diễn viên lẫn tư cách người mẫu. Anh có nhiều fan hâm mộ (là một trong những diễn viên được nhiều người theo dõi nhất trên Twitter). Câu chuyện tình giữa anh và nữ diễn viên "đàn chị" (trên Kutcher tới 16 tuổi) Demi Moore cũng là chủ đề được báo giới quan tâm khai thác suốt nhiều năm qua. Họ hợp tác cùng nhau trong bộ phim sitcom nổi tiếng mang tên That '70s Show từ năm 1998 đến tận năm 2006.

Họ kết hôn với nhau năm 2005 và Demi Moore quyết định chia tay người chồng trẻ từ tháng 11/2011, hai tháng sau khi vụ việc Ashton Kutcher có "cuộc tình một đêm" với cô gái Sara Leal bị vỡ lở. Tháng 12/2012, Ashton Kutcher chính thức gửi đơn lên Tòa án tối cao ở Los Angeles xin ly hôn với Demi Moore. Lý do được anh giải thích là giữa hai người "có những bất hòa không thể giải quyết".



Phương Việt (Deadline )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem